‘Đặt mồi’ 75 triệu bảng, Real vẫn không ‘câu’ được Pochettino

HLV Mauricio Pochettino không muốn gia nhập Real.
HLV Mauricio Pochettino không muốn gia nhập Real.
TPO - Dù Real tuyên bố sẵn sàng trả cho HLV Mauricio Pochettino mức lương lên tới 15 triệu bảng/năm kèm theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, nhưng chiến lược gia người Argentina vẫn lắc đầu từ chối vì muốn tiếp tục gắn bó với Tottenham.
Sau khi HLV Zinedine Zidane bất ngờ từ chức vào tháng 6 vừa qua, Real đã nhanh chóng chiêu mộ Julen Lopetegui để thế chỗ. Tuy vậy, điều đáng buồn đã xảy ra khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha lại không đáp ứng được sự kỳ vọng của đội bóng trước khi bị sa thải vào cuối tháng 10/2018.

Hiện tại, người đang tạm cầm quyền dẫn dắt Real là Santiago Solari, HLV đội trẻ của “Kền kền trắng”. Thế nhưng, đây chỉ là giải pháp tạm thời và đội chủ sân Bernabeu đang nhanh chóng tìm kiếm một chiến lược gia tài năng nhằm giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Dù có rất nhiều ứng cử viên sáng giá như Antonio Conte, Jose Mourinho, Arsene Wenger hay Laurent Blanc…, nhưng Real vẫn đặt mục tiêu chiêu mộ Mauricio Pochettino lên hàng đầu. Trước đó, họ cũng có không ít lần ngỏ lời muốn có sự phục vụ của chiến lược gia 46 tuổi, nhưng tất cả đều sớm đổ vỡ. 

Thậm chí, ngay cả khi Real tuyên bố sẵn sàng trả cho Pochettino mức lương lên tới 15 triệu bảng/năm kèm theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, chiến lược gia người Argentina vẫn lắc đầu từ chối.

Theo tờ The Sun, nguyên nhân khiến Pochettino không muốn gia nhập Real là vì ông muốn được cùng Tottenham vô địch Premier League ít nhất 1 lần. Đồng thời, sự bất ổn trong nội bộ ở “Los Blancos” cũng là thứ khiến chiến lược gia 46 tuổi cảm thấy lo lắng gây ra áp lực khi làm việc.
Theo The Sun
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.