Đâu rồi điệu Samba

Đâu rồi điệu Samba
TP - Brazil đã có khởi đầu như mơ tại Confed Cup 2013. Đó là một kết quả tốt sau những nỗi thất vọng liên tiếp mà thầy trò Scolari thể hiện trong những trận giao hữu. Nhưng chừng đó là chưa đủ với một đội bóng nhiều tham vọng như Selecao.

> Confederations Cup: Brazil đại thắng Nhật Bản ngày ra quân
> Đêm nay khai mạc Confederations Cup: Brazil đã sẵn sàng

Với người Brazil, thắng vẫn là chưa đủ, mà còn phải chơi đẹp mắt. ảnh: GETTY IMAGES
Với người Brazil, thắng vẫn là chưa đủ, mà còn phải chơi đẹp mắt. ảnh: GETTY IMAGES.

HLV Scolari tỏ ra rất vui mừng sau trận đấu. Ông đã đứng trước rất nhiều áp lực buộc phải thắng trong ngày mở màn Confed Cup 2013 (giải đấu được xem là tiền World Cup 2014) ngay tại thánh địa Maracana. Tuy nhiên, Selecao đã vượt qua thử thách này khi thắng dễ dàng Nhật Bản với tỷ số 3-0.

“Tôi đã tìm được đội hình tốt nhất. Brazil sẽ chơi hay dần theo thời gian, các bạn cứ chờ xem”- HLV Scolari hồ hởi nói trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Ngay trước thềm trận khai mạc giữa Brazil và Nhật Bản, hàng trăm người dân Brazil biểu tình trước cửa SVĐ Maracana để phản đối chính phủ đầu tư quá nhiều tiền tổ chức Confed Cup 2013 và World Cup 2014. Họ đả kích FIFA áp giá vé quá cao khiến người dân Brazil không thể vào sân dự khán những trận đấu ngay trên quê hương mình.

Quả thực, bộ khung của Selecao đã được định hình: thủ môn Julio Cesar; các hậu vệ Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz và Marcelo; hai tiền vệ trụ Paulinho, Luiz Gustavo; Oscar, Neymar, Hulk đảm nhiệm vai trò tấn công bên dưới tiền đạo mũi nhọn duy nhất là Fred. Đó là những con người tốt nhất của bóng đá Brazil thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, đa phần trong số các cầu thủ này đang khoác áo những CLB danh tiếng hàng đầu châu Âu và họ chơi một thứ bóng đá “cứng quèo thiên về thể lực” chứ không mềm mại, ngẫu hứng đầy chất nghệ sĩ của “các vũ công samba” trong quá khứ. Duy nhất Neymar thể hiện được những phẩm chất của một nhà kỹ thuật tuy nhiên do phải nén đau thi đấu cũng như có dấu hiệu quá tải nên những pha xử lý của cầu thủ được chờ đợi bậc nhất Confed Cup 2013 này vẫn chưa được như mong muốn.

Đã từng có những tranh cãi nảy lửa cách đây vài năm khi Brazil dưới thời Dunga thi đấu giống hệt một đội bóng châu Âu, thực dụng đầy toan tính. Menezes cũng phải ra đi khi không thể tìm được hình ảnh “samba đích thực” cho đoàn quân vàng xanh.

Chính Scolari trong quá khứ đã từng thốt lên rằng, toàn dân Brazil, ai cũng là những HLV đại tài. Điều họ mong muốn bậc nhất là Selecao phải biết nhảy Samba. Chiến thắng là điều kiện cần nhưng chơi đẹp, chơi quyến rũ mới là điều kiện đủ để thuyết phục các CĐV-HLV khó tính này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.