Đấu sớm vòng 6 V-League 2015: Than già cứng hơn gỗ non

Một pha trong trận đấu
Một pha trong trận đấu
TP - Vòng 6 V-League 2015 mà tâm điểm là cuộc đụng độ trên phố núi Pleiku giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Than Quảng Ninh, qua đó khẳng định thắng lợi của Than Quảng Ninh là Vua của sân khách.

Trước hết hãy nói về trận đấu trên sân Cao Lãnh. Đồng Tháp tiếp Quảng Nam trong bối cảnh đội bóng xứ bưng biền đối diện nhiều nỗi lo lớn, vì trước trận đấu một số cầu thủ Đồng Tháp cho biết nếu CLB không giải quyết chuyện lương thưởng còn nợ từ mùa trước, không loại trừ khả năng họ sẽ đình công nếu mọi chuyện không được giải quyết sớm trước Tết.

Tuy vậy, xếp lại những âu lo, Đồng Tháp nhập cuộc với nhiều cơ hội hơn, trong đó có bóng chạm cột dọc một lần trong hiệp 1 nhưng không thành bàn. Phút cuối cùng hiệp 1, QNK Quảng Nam bị mất người khi Ngọc Quyên bị thẻ vàng thứ hai phải rời sân.

Phút 50, Kpenosen sửa bóng ở trung lộ, mở tỷ số cho Đồng Tháp. Chơi thiếu người, nhưng QNK Quảng Nam cũng vùng lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Trận đấu trở nên sôi động hơn với các pha hãm thành từ hai phía. Phút 90, lại Kpenosen nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà.

Phút bù giờ của trận đấu, Hoàng Vissai nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân vì lỗi vào bóng thô bạo, phía QNK Quảng Nam mất người lần thứ 2. Từ pha đá phạt này, chủ nhà có pha phối hợp rất đẹp mắt để Thanh Hiền ấn định tỷ số 3-0 cho Đồng Tháp. 

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T tiếp Đồng Nai trong bối cảnh sân khá vắng khán giả. Sau trận thua 1-2 trước Thanh Hóa ở vòng đấu trước, Hà Nội T&T buộc phải giành chiến thắng trước Đồng Nai để tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu. 

Ở trận đấu này, đội bóng thủ đô sẽ đón sự trở lại chân sút chủ lực Samson sau 2 vòng đấu nghỉ vì con gái mất. Nhưng vào hiệp 2, Samson bị truất quyền thi đấu sau khi trọng tài nhận định anh dùng cùi trỏ húc vào mặt Huỳnh Phú của Đồng Nai.

Đồng Nai lại gặp rất nhiều vấn đề về nhân sự. Hàng công mùa này của họ được đánh giá kém nhất tại V-League 2015 khi mới chỉ ghi được 4 bàn, trong đó Nsi và Huỳnh Kesley chỉ còn là cái bóng của chính mình nên chơi hơn người họ vẫn không sao mở được tỷ số.

Từ phút 61 trở đi, Gonzalo có pha đánh đầu chiến thuật hợp lý cho Văn Quyết băng xuống mở tỉ số sau cú dứt điểm kỹ thuật ở góc hẹp. Phút 63, lại là Văn Quyết bật cao đánh đầu sau đường chuyền của đồng đội. Chỉ trong vòng 2 phút, Văn Quyết có tới 2 bàn thắng giúp Hà Nội T&T thắng 2-0, dù suốt trận anh chơi không hay.

Trên sân Pleiku, HLV Miura dự khán trận đấu giữa đội chủ nhà HAGL và Than Quảng Ninh. Sự hiện diện của HLV Miura đã làm trận đấu nóng thêm, đặc biệt là các cầu thủ trẻ HAGL đã một lần gây thất vọng trên sân Tân An (trận gặp ĐTLA), nhưng trận đấu này, các cầu thủ chủ công như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường thêm một lần nữa không gây được ấn tượng, dù họ chơi khá hơn trận trên sân Tân An.

Phút 32, trung vệ Comin (HAGL) để bóng chạm tay trong vòng cấm, Mạc Hồng Quân sút thắng 11m mở tỷ số cho Than Quảng Ninh.
Than Quảng Ninh càng thi đấu càng hay bằng lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh vốn đã giúp họ thắng tất cả các trận đấu trên sân khách mùa này và tiếp tục được áp dụng tại Pleiku.

Vào hiệp 2, HAGL gia tăng áp lực tấn công. Phút 73, Văn Thanh tung cú đá ở ngoài vòng cấm, bóng đi cầu âu vượt qua tầm với của thủ môn Tuấn Linh gỡ hòa 1-1 cho HAGL. Phút 75, Than Quảng Ninh lâm vào thế yếu khi Nguyễn Minh Tùng nhận thẻ đỏ rời sân sau khi vào bóng thô bạo với Văn Thanh.

Chơi thiếu người nhưng Than Quảng Ninh bất ngờ có bàn ấn định tỷ số 2-1 ở phút cuối cùng của trận đấu với cú sút xa đẹp mắt của tiền vệ Vũ Minh Tuấn, cầu thủ chấn thương trở lại vừa vào sân thay Quang Hải trong hiệp 2.

Lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh vốn đã giúp Than Quảng Ninh thắng tất cả các trận đấu trên sân khách mùa này và Than Quảng Ninh xứng đáng là “Vua sân khách”.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.