Đấu Thái Lan, HLV Indonesia muốn 'học hỏi' từ tuyển Việt Nam

HLV Simon McMenemy của đội tuyển Indonesia.
HLV Simon McMenemy của đội tuyển Indonesia.
TPO - HLV Simon McMenemy tiết lộ, ông và các học trò đã xem lại băng ghi hình trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam, đồng thời cho biết sẵn sàng “học hỏi” chiến thuật từ đoàn quân của HLV Park Hang Seo.

Ngày 5/9 vừa qua, loạt trận đầu tiên bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á đã diễn ra. Trên sân nhà, Thái Lan hòa Việt Nam 0-0, còn chủ nhà Indonesia thua ngược 2-3 trước Malaysia. Trận thua này khiến HLV Simon McMenemy và các học trò rất buồn, đồng thời lao đầu vào tập luyện để quyết tâm “chuộc lỗi” với người hâm mộ khi tiếp đón Thái Lan vào ngày 10/9 tới đây.

Trước cuộc đấu với Thái Lan, HLV Simon McMenemy đã không ngần ngại tiết lộ, ông và các học trò sẵn sàng “học hỏi” chiến thuật từ đội tuyển Việt Nam sau khi chứng kiến nhà ĐKVĐ AFF Cup tạo ra thế trận chặt chẽ trước “Voi chiến”.

“Để thắng Thái Lan là điều không dễ dàng. Nhưng hãy tin vào khả năng chiến thắng của Indonesia ở trận tới, vì Thái Lan vẫn chưa hoàn thiện về hệ thống chiến thuật cũng như sự gắn kết, phối hợp", HLV Simon McMenemy cho hay. “Thời gian giữa 2 trận đấu là không nhiều, nên chủ yếu chúng tôi chỉ kịp phục hồi thể lực. Dù vậy, Indonesia có những thông tin về Thái Lan từ 2 cầu thủ đang chơi tại Thai League. Đấy là điều rất hữu ích cho đội. Từ đó, chúng tôi nắm được tương đối về lối chơi của đối thủ”.

"Chúng tôi biết Thái Lan có rất nhiều cầu thủ đẳng cấp, đặc biệt là Chanathip hay Supachok. Họ đã chơi rất nổi bật trong trận hòa Việt Nam 0-0. Chúng tôi đang cố gắng tìm cách ứng phó với họ qua việc phân tích trận Thái Lan - Việt Nam", nhà cầm quân người Scotland nói thêm.

HLV Simon McMenemy cũng có thể coi là một người rất am hiểu về bóng đá Đông Nam Á. Ông từng giúp Philippines vào tới bán kết AFF Cup 2010, rồi từng dẫn dắt các CLB của khu vực này như Đồng Tâm Long An (Việt Nam), Mitra Kukar (Indonesia), Pelita Bandung Raya (Indonesia), Loyola Meralco Sparks (Philippines) và Bhayangkara FC (Indonesia).

MỚI - NÓNG