David Beckham vẫn muốn hồi hương

David Beckham vẫn muốn hồi hương
TP - Cựu thủ quân đội tuyển Anh David Beckham, người đã bị HLV Steve McLaren lãng quên sau World Cup năm ngoái, tuyên bố anh sẽ từ bỏ Mỹ trở về Anh nếu có cơ hội được góp mặt tại đội tuyển quốc gia.
David Beckham vẫn muốn hồi hương ảnh 1
David Beckham

Giới hâm mộ bóng đá xứ sở sương mù lâu nay đã kỳ vọng Beckham có thể được gọi vào đội tuyển Anh trong hai trận tại vòng đấu loại Euro 2008 sắp tới, tiếp các đối thủ Israel vào ngày 24/3 và Andorra vào ngày 28 cùng tháng, sau nhiều trận đấu Beckham chơi cực hay trong đội hình Real Madrid.

Tuy nhiên, các chấn thương liên tiếp và bản hợp đồng béo bở mà danh thủ này ký với Los Angeles Galaxy của Mỹ dường như đã đặt dấu chấm hết cho tương lai của Beckham tại Anh quốc.

Tuy nhiên, danh thủ 31 tuổi này vẫn phát biểu: “Tôi vẫn tin vào một ngày nào đó tôi lại có tên trong đội tuyển quốc gia. Hy vọng này đeo đẳng tôi như một nhiệm vụ thường trực vậy. Tôi sẽ từ Mỹ trở về chơi bóng cho đội tuyển Anh. Tôi tin rằng nếu mình làm tốt mọi việc thì không có gì là không thể xảy ra’’.

Với hàng loạt đề nghị chuyển nhượng từ các CLB châu Âu, Beckham đã khiến thế giới sững sờ khi quyết định vượt Đại dương để tới miền đất hứa- nước Mỹ xa xôi. Những người chỉ trích quyết định này nói rằng cầu thủ thành Luân Đôn này đã dễ dàng đưa ra lựa chọn khi anh vẫn có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất tại một trong những giải quốc gia hay nhất thế giới.

Tuy nhiên, khi quyết định dùng tiếng tăm của mình để đầu tư cho giải Major League Soccer (MLS) của Mỹ, Beckham đã thú nhận anh không thể chơi cho một CLB nào đối đầu với Manchester United tại giải ngoại hạng.

Beckham nói: “Không chỉ các CLB Anh đưa ra những đề nghị hấp dẫn. Có hai CLB lớn ở Italia, một ở Pháp và tất cả đều rất đáng quan tâm. Nhưng tôi vẫn tôn thờ Manchester United và không thể chơi bóng cho một CLB khác của Anh’’.

Nhiều lời đồn thổi rằng Beckham sẽ bỏ túi khoản tiền 125 triệu USD trong thời gian ở Los Angeles, đưa anh trở thành một trong những VĐV có thu nhập cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, Beckham khẳng định tiền bạc không phải động cơ chính trong cuộc đời và anh mong muốn luôn được chơi bóng ở đỉnh cao nhất.

Beckham nói: ‘’Tôi luôn mơ ước được mặc tấm áo số 7 của MU và đội tuyển Anh và tôi đã làm được. Từ khi mới 6-7 tuổi, tôi đã mơ ước được là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, và đó là lý do tại sao tôi có mặt tại đây’’. 

MỚI - NÓNG