David Luiz lập kỷ lục xấu xí, Arsenal thua ngược Wolves

Luiz nhận thẻ đỏ sau pha kéo người
Luiz nhận thẻ đỏ sau pha kéo người
TPO - Trong trận đấu sớm vòng 22 Ngoại hạng Anh rạng sáng nay, Arsenal đã gục ngã trước Wolves trong ngày David Luiz trở thành tội đồ.

Cụ thể, phút 45, trung vệ 33 tuổi người Brazil phạm lỗi kéo áo thô thiển trong vòng cấm. Vậy nên trọng tài đã không ngần ngại rút thẻ đỏ đuổi Luiz ra khỏi sân, đồng thời cho Wolves được hưởng penalty sau khi ông tham khảo VAR.

Trên chấm 11m, Ruben Neves đã không bỏ qua cơ hội ghi bàn, gỡ hòa 1-1 cho Wolves. Trước đó, Nicolas Pepe là người đưa Arsenal vươn lên dẫn trước bằng một cú cứa lòng điệu nghệ ở phút 32. 

David Luiz lập kỷ lục xấu xí, Arsenal thua ngược Wolves ảnh 1

  Pha kéo áo của Luiz với Jose đã không qua mắt được trọng tài

Thế trận trước và sau bàn thắng của Pepe diễn ra khá thuận lợi với Arsenal khi họ chơi lấn lướt Wolves và khá nhuần nhuyễn trong tấn công. Nhưng mọi thứ thay đổi 180 độ sau thẻ đỏ của Luiz. Với thẻ đỏ này, Luiz trở thành cầu thủ dính nhiều thẻ đỏ nhất (3), khiến đội nhà bị thổi penalty nhiều nhất (6) tại Premier League kể từ tháng tháng 8/2019 đến nay, thời điểm anh bắt đầu khoác áo Arsenal. 

Với cột mốc chẳng lấy gì làm tự hào trên, Luiz đã đẩy Arsenal vào thế khó trong trận đấu với Wolves. Và nhờ tâm lý hưng phấn cùng lợi thế hơn người, Bầy sói đã làm chủ thế trận trong hiệp 2. Tuy không dồn ép đối thủ dồn dập song Wolves vẫn có được điều mình cần là bàn nâng tỷ số lên 2-1 được Moutinho thực hiện ở phút 49.

Thời gian còn lại, chủ nhà chơi chắc chắn, kiểm soát chặt chẽ khu trung tuyến nhờ sự cơ động của Neves và những đường luân chuyển bóng hợp lý của Moutinho. Thế trận Wolves tạo ra khiến dàn cầu thủ của Arsenal bế tắc và có thời điểm không giữ được cái đầu tỉnh táo. Trong một tình huống như thế ở phút 72, thủ thành Bernd Leno đã lao ra ngoài vòng cấm rồi dùng tay cản bóng. Lập tức anh bị trọng tài truất quyền thi đấu, khiến Arsenal chỉ còn chơi với 9 người.

Đây cũng là thẻ đỏ đầu tiên một thủ môn của Arsenal phải nhận ở mặt trận Ngoại hạng Anh kể từ năm 1993 đến nay. Thời điểm đó, David Seaman là người dính thẻ.

Với việc kém đối thủ đến 2 người, Arsenal chịu trận trong khoảng 15 phút còn lại. Hàng loạt tình huống dứt điểm được Wolves tạo ra nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Arsenal chấp nhận thua cuộc 1-2.

Những tấm thẻ đỏ của Luiz và Leno khiến thất bại của Arsenal trước Wolves càng đáng quên. Như vậy, đội bóng của HLV Arteta đang giậm chân ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 8 điểm kém top 4.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.