David Luiz nói gì sau màn trình diễn thảm họa trước Man City?

David Luiz nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 49.
David Luiz nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 49.
TPO - Trung vệ kỳ cựu David Luiz đã liên tiếp mắc sai lầm khiến Arsenal thảm bại trước Man City trong ngày Ngoại hạng Anh trở lại.

Rạng sáng nay, Ngoại hạng Anh đã chính thức trở lại sau 3 tháng tạm hoãn. Trên sân Etihad, Arsenal thua thảm Man City 0-3 sau các sai lầm ngớ ngẩn của David Luiz.

Ở trận này, Luiz chỉ được HLV Mikel Arteta xếp ngồi dự bị. Tuy nhiên, Luiz có cơ hội nhập trận sớm vì Pablo Mari dính chấn thương ở phút 24. Sau khi trung vệ Brazil vào sân, hàng thủ Arsenal gần như mở toang cho các cầu thủ Man City “bắn phá” khung thành của Leno.

Đến phút 45+1, chính Luiz mắc sai lầm giúp Sterling thoát xuống ghi bàn mở tỉ số cho Man City. Bước sang đầu hiệp 2, vẫn là trung vệ người Brazil phạm lỗi khó tin với Mahrez trong vòng cấm địa Arsenal và bị đuổi khỏi sân. Trên chấm 11m, De Bruyne dễ dàng nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Đến cuối trận, Foden ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City.

Sau trận đấu, Luiz nhận vô số lời chỉ trích từ các chuyên gia và người hâm mộ Arsenal. Bản thân trung vệ này hiểu rõ sai lầm phạm phải. Anh đồng thời bày tỏ mong muốn gắn bó với Arsenal.

Chia sẻ trên Sky Sports, Luiz nói: “Đây không phải thất bại của Arsenal, mà chỉ là sai lầm của tôi. HLV đã rất tuyệt vời, các cầu thủ khác cũng thi đấu trên cả tuyệt vời. Tất cả chỉ là lỗi của tôi”.

“Lẽ ra tôi nên đưa ra quyết định khác trong 2 tháng vừa qua, về bản hợp đồng sắp hết hạn của tôi. Nhưng tôi đã không làm điều đó. Tôi không muốn lấy chuyện này làm lý do hay bào chữa cho sai lầm. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi muốn ở lại Arsenal và cố gắng từng ngày vì điều đó. HLV cũng muốn tôi ở lại và chúng tôi đang chờ quyết định của CLB”. 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.