Davis Cup: Israel hạ bệ cựu vô địch Nga

Davis Cup: Israel hạ bệ cựu vô địch Nga
TP - Đội tuyển Israel lần đầu tiên lọt vào bán kết giải tennis đồng đội nam thế giới, Davis Cup, sau khi giành chiến thắng trước nhà cựu vô địch Nga với tỷ số 3-0 ở trận tứ kết nhờ chiến thắng then chốt ở trận đánh đôi của hai cây vợt Andy Ram và Jonathan Erlich.

Isreal cũng là đội tuyển đầu tiên giành vé vào bán kết chỉ sau ba trận trong khi những cặp đấu khác vẫn phải chờ đợi kết quả của hai trận đấu cuối cùng.

Hai cây vợt có nhiều kinh nghiệm đánh cặp đôi với nhau Andy Ram và Jonathan Erlich khiến 11.000 cổ động viên nhà sướng như phát cuồng khi đánh bại đôi Marat Safin và Igor Kunitsyn 6-3, 6-4, 6-7, 4-6, 6-4.

“Mọi người đều có những giấc mơ nhưng có một số thứ bạn không thể tự cho phép mình mơ mộng, và việc đánh bại tuyển Nga 3-0 là một chuyện như vậy... Nhưng chúng tôi đã làm được” - Cây vợt Erlich cho biết sau trận đấu trong khi người đồng đội Andy Ram không biết nói gì bởi quá hạnh phúc.

Sau khi trải qua một vòng đấu trên sân không có khán giả tại Thụy Điển, việc được chơi trên sân nhà đông kín khán giả có tác dụng rất lớn với các cây vợt Israel. “Đám đông khán giả, bầu không khí hừng hực trên khán đài giúp tôi chơi tốt hơn gấp bốn lần phong độ gần đây”, Andy Ram tỏ lời cảm ơn khán giả nhà.

Đối thủ của Israel ở trận bán kết sẽ là đội chiến thắng ở cặp đấu giữa nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha và Đức vào tháng 9/2009.

Trước khi trận đấu quyết định này diễn ra, Israel cũng gây bất ngờ lớn khi vượt lên dẫn trước 2-0 trong hai trận đánh đơn ở ngày thi đấu đầu tiên. Cây vợt hạng 210 thế giới Harel Levy quật ngã Igor Andreev với tỷ số 6-4, 6-2, 4-6, 6-2 trước khi cây vợt số một Israel Dudi Sela hạ Mikhail Youzhny.

Trước trận đấu này, Israel mới chỉ một lần giành quyền vào tứ kết Davis Cup từ năm 1987 nhưng đã thua Ấn Độ ở trận đấu đó. Trong khi đó, tuyển Nga đã hai lần đăng quang ngôi vô địch trong các năm 2002 và 2007, đồng thời liên tục có mặt ở vòng bán kết năm giải gần đây.

MỚI - NÓNG