De Bruyne khiến Man City tốn 113 triệu bảng

De Bruyne ngốn của Man City 113 triệu bảng.
De Bruyne ngốn của Man City 113 triệu bảng.
TPO - Man City đã đạt được thỏa thuận với Wolfsburg về trường hợp của Kevin De Bruyne. Theo tiết lộ, để mang tiền vệ người Bỉ tới sân The Etihad, nhà á quân Premier League sẽ phải chi ra 113 triệu bảng, trong đó 56 triệu bảng là phí chuyển nhượng, còn lại 57 triệu bảng là tiền lương.

Trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015 khép lại, tham vọng của Man City là phải chuyên mộ bằng được Kevin De Bruyne, người mà họ nhắm thay Yaya Toure trong tương lai gần. 

Những ngày qua, lãnh đạo đội chủ sân The Etihad liên tục có những động thái mạnh mẽ, từ nâng giá hỏi mua, đưa ra những điều khoản cá nhân hậu hĩnh với tiền vệ ngôi sao người Bỉ…

Trong ngày hôm qua, Man City đã cơ bản có được cái gật đầu của Wolfsburg về trường hợp của De Bruyne. Cụ thể, Giám đốc Thể thao Klaus Allofs xác nhận, nhà á quân Bundesliga đã đồng ý nhượng lại tuyển thủ Bỉ cho Man City với giá 56 triệu bảng. 

Về phía Man City, nguồn tin từ CLB này cũng nói rằng, nội trong ngày mai, De Bruyne sẽ tới sân The Etihad ký hợp đồng 5 năm và nhận mức lương vào khoảng 220.000 bảng/tuần.

Nghĩa là nếu hoàn tất bản hợp đồng với Man City, De Bruyne có thể bỏ túi không dưới 57 triệu bảng. Như vậy, tính cả tiền lương và tiền chuyển nhượng, Man City có thể phải tiêu tốn tới 113 triệu bảng cho cựu ngôi sao Chelsea. Đây có lẽ sẽ là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử nửa xanh thành Manchester, tính cả giá trị chuyển nhượng lẫn tổng chi phí.

Trước khi tiệm cận De Bruyne, Man City đã chi ra 82,6 triệu bảng để đón về 4 tân binh gồm Raheem Sterling, Fabian Delph, Patrick Roberts và Nicolas Otamendi. 

Trong số này, Sterling đã lập nên kỷ lục là cầu thủ người Anh đắt giá nhất trong lịch sử, mới mức 49 triệu bảng. Giờ đây, nếu có thêm De Bruyne, Man City sẽ chốt chuyển nhượng với con số 148,6 triệu bảng.

Mùa hè năm ngoái, Man City bị UEFA ép phải hạn chế chi tiêu cho chuyển nhượng. Còn mùa hè này, khi đã được thả cửa, họ lập tức làm náo loạn thị trường.

 Tất nhiên, những đồng tiền mà giới chủ UAE chi ra là hoàn toàn hợp lý nếu biết rằng, tại Champions League năm nay, Man City rơi vào bảng đấu rất khó, nơi có sự hiện diện của Juventus, Sevilla và Borussia Monchengladbach.

MỚI - NÓNG