Đề cử Quả bóng vàng 2011: Barcelona lại thống trị

Đề cử Quả bóng vàng 2011: Barcelona lại thống trị
TP - Tờ El Mundo Deportivo tiết lộ, có tới 10 cầu thủ Barcelona lọt vào danh sách đề cử danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2010, bao gồm Messi, Iniesta, Xavi, Fabregas, Pique, Puyol, Villa, Dani Alves, Abidal và Alexis Sanchez.

> Messi lập cú đúp trong bữa tiệc bàn thắng của Barcelona
> Thưởng 'khủng' nếu vô địch Champions League

Như vậy, chỉ còn thiếu thủ môn Victor Valdes nữa là toàn bộ đội hình của Barcelona được đưa vào danh sách lựa chọn ra cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2011. Điều này phản ánh rõ sự thống trị của đội bóng xứ Catalan ở mọi đấu trường mà họ tham gia. Thầy trò Pep Guardiola đã trải qua một năm đầy thành công với danh hiệu Champions League, La Liga, Siêu Cúp châu Âu, Siêu Cúp Tây Ban Nha, và sắp tới là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch thế giới các CLB.

Thậm chí, theo lời khẳng định của tờ báo El Mundo Deportivo (có trụ sở tại…Barcelona) thì Quả bóng vàng FIFA 2010 chắc chắn sẽ thuộc về một cầu thủ Barcelona. Giới chuyên môn còn đi xa hơn khi đánh giá Messi là người xứng đáng nhất để đoạt danh hiệu cá nhân cao quý được hợp nhất bởi hai danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do FIFA bình chọn và Quả bóng vàng châu Âu do tạp chí thể thao uy tín France Football trao tặng.

Sở dĩ Messi không có đối thủ bởi anh vừa trải qua một mùa giải cực kỳ xuất sắc với 53 bàn trong 53 trận ra sân tại La Liga và vua phá lưới tại Champions League với 12 lần lập công. Trong một năm lẻ không có nhiều sự kiện nổi bật trong làng túc cầu thì tiền đạo người Argentina gần như một mình một ngựa trên đường giành lấy những danh hiệu cá nhân cao quý nhất.

Điểm yếu duy nhất của Messi là phong độ khá yếu kém khi trở về khoác áo tuyển Argentina. Tuy nhiên, có vẻ như điều này chẳng ảnh hưởng gì đến hình ảnh cầu thủ số 10 của Barcelona trong mắt các nhà bình chọn khi hai năm gần nhất (2009 và 2010) Messi gần như đoạt tất cả các danh hiệu cá nhân cao quý nhất. Nếu năm nay, Messi tiếp tục được vinh danh thì anh sẽ sánh ngang với thành tích của Platini (đoạt Quả bóng vàng châu Âu ba năm liền 1983, 1984, 1985) và Ronaldo béo(Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới các năm 1996, 1997, 2002).

Trên phương diện CLB, Bayern Munich đứng thứ hai trong danh sách đề cử với sáu cầu thủ, M.U và Man City cùng có hai cầu thủ là Rooney, Chicharito và Aguero, Silva. Trên cấp đội quốc gia, Anh và Italia được coi là những cường quốc bóng đá, tuy nhiên, mỗi nước chỉ có một đại diện (Rooney và Di Natale) trong số 50 gương mặt “tinh hoa” của làng túc cầu thế giới.
Theo dự kiến, ngày 1-11 danh sách sẽ được rút gọn xuống còn 23 người. Ba cái tên cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 5-12 và cầu thủ xuất sắc nhất được xướng danh tại gala trao giải ở Zurich (Thuỵ Sỹ) vào ngày 9-1-2012.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG