Hai đội bóng Việt Nam dự Cúp châu Á:

Dè dặt!

Dè dặt!
TP - Ngay sau khi giành chiến thắng tại vòng 1 PV Gas V-League, ngày 4/3 cả hai đội ĐT.LA (ĐKVĐ V-League) và HPHN (đương kim giữ Cúp Quốc gia) đã lên đường tham dự hai sân chơi lớn là Champion League và AFC Cup.

HPHN -  Tham vọng vào vòng hai

Trong lễ xuất quân của HPHN trước khi V-League khởi tranh, lãnh đạo đội bóng này đã đặt ra những mục tiêu rất cụ thể như việc lọt vào Top 5 V-League, giữ Cúp quốc gia và lọt vào vòng hai AFC Cup.

Ở mục tiêu cuối cùng, HPHN không phải là không có cơ sở đi tiếp bởi theo kết quả bốc thăm, những đội bóng mà họ gặp ở vòng bảng đều đến từ những nền bóng đá tương đồng với Việt Nam, nếu như không nói là còn kém hơn.

Đó là các CLB Negeri Sembilan của Malaysia,  Xiang Zue Sun Hei của Hồng Kông và Victory của Maldiver. Với thể thức chọn hai đội đầu bảng thì HPHN hoàn toàn có cơ hội đi tiếp nếu họ thực sự cố gắng.

Hôm nay, 6/3, HPHN sẽ ra sân gặp Negeri Sembilan của Malaysia. Đây không phải là CLB giàu thành tích hay nhiều tiếng tăm của Malaysia. Thậm chí ở Super Lague - tương đương giải VĐQG Malaysia, đội này còn đang đứng ở vị trí thứ 9 với 3 trận thắng, 1 trận hòa và 5 trận thua.

Như vậy có thể nói Negeri Sembilan  không phải là đối thủ đáng ngại của HPHN. Trước lúc lên đường sang Malaysia, HLV Vương Tiến Dũng của HPHN cho rằng: “Ở vòng đấu bảng, chúng tôi gặp những đối thủ vừa tầm nên toàn đội sẽ thi đấu hết sức để mang về chiến thắng”.

GĐT.LA - Khó qua vòng bảng

Khác hẳn với AFC Cup, Champion League Châu Á là một sân chơi khốc liệt hơn rất nhiều. Điều này đã được thể hiện qua những trận thua tan nát của Bình Định, của HAGL trước các đội bóng của Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngay năm ngoái, đội Đà Nẵng cũng đã chịu thua với tỷ số không tưởng là 0-15 trước Osaka Gamba của Nhật Bản.

Lần thứ hai dự Champion League Châu Á, ĐT.LA có kinh nhiệm hơn HPHN nhưng họ lại rơi vào một bảng đấu hết sức khó khăn. Ngay trận đầu tiên diễn ra ngày 7/3, ĐT.LA đã phải gặp ngay Seongnam Chunma.

Đây là CLB rất tiếng tăm của Hàn Quốc từng vào tới trận chung kết Champions League Châu Á năm 2004.

Thách thức với GĐT.LA không chỉ là Seongnam mà còn là những đội khác trong bảng như Adelaide United của Úc, Shandong Luneng của Trung Quốc.

Xem ra cơ hội đi tiếp của GĐT.LA là rất khó, đó cũng là lý do tại sao CLB này rất dè đặt khi đặt chỉ tiêu ở Champions Lague Châu Á.

HPHN và GĐT.LA dự sân chơi Châu Á với điều kiện mỗi nhà mỗi cảnh. Dẫu sao việc tham dự những sân chơi lớn cũng là những bước đi để hòa nhập và chỉ có thế mới tự tạo cơ hội cho mình lớn lên. 

MỚI - NÓNG