De Gea bỏ tiền chuộc thân?

De Gea đã tính tới phương án dùng tiền chuộc thân.
De Gea đã tính tới phương án dùng tiền chuộc thân.
TPO - Nhắm thấy động thái lừng khừng của Real Madrid và cả sự cứng rắn của M.U, có vẻ David de Gea đành phải tính tới phương án chịu thiệt một chút để nguyện vọng sớm trở thành sự thật. Theo đó, anh sẵn sàng bỏ tiền để chuộc thân khỏi “Quỷ đỏ”.

Trong một động thái mới nhất, M.U đã xuống nước, yêu cầu Real Madrid tiến hành một cuộc gặp gỡ để định giá David de Gea. Họ muốn con số chuyển nhượng vào khoảng 32,5 triệu bảng. Thế nhưng gần như ngay lập tức, Real Madrid đã phủi tay, khẳng định chưa phải thời điểm tốt nhất để hai bên ngồi lại với nhau.

Ý của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là M.U phải bán De Gea với giá 20 triệu bảng ở hè năm nay hoặc họ sẽ có người theo dạng miễn phí ở hè 2016, thời điểm thủ thành  người Tây Ban Nha hết hạn hợp đồng với “Quỷ đỏ thành Manchester”.

Rõ ràng M.U không hề muốn cái giá chỉ 20 triệu bảng, thấp hơn quá nhiều so với đòi hỏi của họ. Một khi Real Madrid tạm dừng kế hoạch chèo kéo De Gea, giới lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford sẽ có thêm thời gian để thuyết phục thủ thành 24 tuổi này ký vào bản hợp đồng mới. Trong một năm dài đằng đẵng ấy, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

De Gea thì lại không muốn mình trở thành vật đẩy đi đẩy lại giữa hai đội, nhất là khi đã quyết chí trở thành quê nhà chơi bóng. Theo nguồn tin từ El Mundo, có vẻ cựu thủ thành Atletico Madrid đã buộc phải tính tới phương án chịu thiệt một chút về cho bản thân. 

Cụ thể, trước mắt anh sẽ bỏ ra khoảng 12,5 triệu bảng để chuộc thân (điều khoản phá vỡ hợp đồng giữa De Gea và M.U giờ chỉ tầm 12,5 triệu bảng). Kế đến, khi đã thành công thì sẽ bắt đầu đàm phán với Real Madrid về các điều khoản lót tay, có thể không dưới 10 triệu bảng.

Trong quá khứ, từng có nhiều ngôi sao dùng cách này để ra đi, và tất nhiên, nó là một phần trong điều luật Bosman nổi tiếng mà giới cầu thủ luôn tìm tới khi không còn muốn ở lại với đội bóng chủ quản. 

M.U có lý do để lo lắng nếu De Gea thực hiện kế sách này, vì khi ấy, họ sẽ còn chịu thiết hơn nữa. Chỉ Real Madrid là cười tủm tỉm. Họ sẽ có người với mức giá rất thấp.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.