De Gea gia hạn với M.U, 'siêu cò' vớ bẫm

Mendes kiếm 5 triệu bảng từ hợp đồng mới của De Gea.
Mendes kiếm 5 triệu bảng từ hợp đồng mới của De Gea.
TPO - Nguồn tin từ A Bola cho hay, khi David de Gea đặt bút gia hạn hợp đồng tới 2019 với M.U và nhận mức lương lên tới 200.000 bảng/tuần, “siêu cò” Jorge Mendes có lý do để cười thầm. Đơn giản, ông sẽ hưởng 10% trong tổng giá trị hợp đồng.
Trước khi trận derby nước Anh với Liverpool diễn ra, David de Gea đã đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn tới 2019 với M.U, đồng thời nhận mức lương mới vào khoảng 200.000 bảng/tuần. Theo các tờ báo Anh, De Gea hiện xếp thứ 3 trong danh sách những ngôi sao hưởng lương cao nhất sân Old Trafford, chỉ xếp sau Wayne Rooney và Bastian Schweinsteiger. Ngoài ra, anh cũng đã qua mặt hàng loạt tên tuổi lớn để trở thành thủ môn nhận lương cao nhất thế giới.
Nếu hoàn tất bản hợp đồng tới 2019 với M.U, De Gea sẽ nhận tổng cộng 52 triệu bảng. Với tư cách là người đại diện, đứng ra lo liệu mọi việc, “siêu cò” Jorge Mendes sẽ hưởng 10% giá trị của bản hợp đồng, tức khoảng 5 triệu bảng.
Rõ ràng, Mendes đã không cảm thấy phí sức khi chạy đôn chạy đáo từ Bồ Đào Nha sang Anh suốt thời gian qua, đồng thời nghĩ trăm phương ngàn kế để thân chủ của mình có lợi nhất trong việc triển hạn hợp đồng với “Quỷ đỏ”.
Cũng theo A Bola, trong mùa hè vừa qua, Mendes đã bỏ túi không dưới 13 triệu bảng tiền “hoa hồng” do thực hiện thành công những thương vụ chuyển nhượng liên quan đến thân chủ của mình. Một vài cái tên đình đám và có giá cao ngất như Ange di Maria (đến PSG với giá 44 triệu bảng), Anthony Martial (tới M.U với giá 36 triệu bảng) hay Nicolas Otamendi (tới Man City với giá 32 triệu bảng)... đều thuộc quyền quản lý của ông.
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.