De Gea không lọt top 15 thủ môn xuất sắc nhất thế giới

De Gea không nhận được phiếu bầu nào ở giải Thủ môn xuất sắc nhất năm 2017
De Gea không nhận được phiếu bầu nào ở giải Thủ môn xuất sắc nhất năm 2017
Theo kết quả công bố của FIFA, thủ thành De Gea đã không lọt vào top 15 thủ môn xuất sắc nhất thế giới, bất chấp phong độ ấn tượng của người gác đền này trong năm qua.

Trong đêm Gala ở London, FIFA đã trao giải Thủ môn xuất sắc nhất cho thủ thành Buffon. Đây là kết quả được dự đoán từ trước bởi người gác đền Italia đã trải qua năm thi đấu tuyệt vời cùng Juventus.

Thủ thành này góp công lớn giúp cho Juventus giành chức vô địch Serie A và lọt vào trận chung kết Champions League. Cá nhân Buffon đã lọt vào danh sách rút gọn ở giải Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA năm 2017.

Theo công bố của FIFA, Buffon về nhất ở cuộc đua Thủ môn xuất sắc nhất năm 2017 với 42,42% số phiếu bầu. Về nhì trong cuộc đua này là Manuel Neuer với 32,32% số phiếu. Trong khi đó, Keylor Navas xếp thứ ba cùng 10,1% phiếu bầu.

Điều đáng nói là De Gea không thể lọt vào top 15 người gác đền xuất sắc nhất, bất chấp việc thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng trong màu áo MU trong những mùa giải gần đây. Có thể, việc De Gea không bắt chính ở Europa League (giải đấu mà MU lên ngôi vô địch) là điểm trừ của người gác đền này.

Thủ thành của MU không nhận được phiếu bầu nào, kém hàng loạt thủ thành như Courtois (Chelsea, 9,09%), Hugo Lloris (Tottenham, 3,03%), Jan Oblak (Atletico Madrid, 2,02%), Ter Stegen (Barcelona, 1,01%), Alison (AS Roma, 0,1%).

Thậm chí, ngay cả người gác đền vô danh như Alireza Beiranvand (Iran) hay Blanco Artunez (Mexico) cũng xếp trên De Gea do thứ tự bảng chữ cái.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.