Đề nghị trả Messi 106 triệu USD để không gia hạn với Barca

Man City của Guardiola được cho là đội bóng đang làm mọi cách có thể để rước Messi khỏi Nou Camp. Ảnh: Reuters.
Man City của Guardiola được cho là đội bóng đang làm mọi cách có thể để rước Messi khỏi Nou Camp. Ảnh: Reuters.
Tương lai của Messi đang trở nên phức tạp khi một đội bóng sẵn sàng trả anh cả núi tiền để tiền đạo này khước từ gia hạn hợp đồng với Barca.

Hợp đồng hiện tại của Messi với Barca còn hiệu lực đến hè 2018, nhưng hai bên vẫn chưa thống nhất được về việc ký kết một hợp đồng mới.

Tờ El Mundo (Tây Ban Nha) hôm 21/11 đưa tin một đội bóng khác đang muốn tận dụng những khúc mắc giữa siêu sao người Argentina với Barca để chèo kéo Messi.

Theo đó, CLB ẩn danh này đang thuyết phục Messi thực hiện hết hợp đồng hiện tại rồi ra đi theo diện cầu thủ tự do vào hè 2018. Nếu theo cách này, CLB ẩn danh sẽ không trả Barca 300 triệu đôla phí giải phóng hợp đồng theo quy định. Đổi lại, họ sẵn sàng trả 106 triệu đôla (100 triệu euro) cho riêng Messi để anh có thêm động lực từ chối những lời đường mật mà Barca đưa ra để mời ký hợp đồng mới.

Bản tin mà El Mundo phát đi không nêu cụ thể danh tính đội bóng bí mật trên. Nhưng theo tờ Marca (Tây Ban Nha), đó dường như là Man City của HLV Guardiola. Đại gia Anh quốc  từ lâu đã không giấu thèm khát sở hữu một siêu sao tầm cỡ Messi trong hàng ngũ, để đẩy nhanh hơn nữa mức độ nhận diện thương hiệu và độ phủ sóng trong cuộc chiến giành giật người hâm mộ, thị phần.

Hôm Chủ nhật 20/11 vừa qua, truyền thông Anh cũng rộ lên tin đồn về việc Man City đang chuẩn bị một khoản ngân sách khổng lồ để lôi kéo Messi đến sân Etihad.

Nhưng cùng lúc, từ Tây Ban Nha, Barca luôn quả quyết khâu đàm phán gia hạn hợp đồng với Messi đang diễn ra đúng tiến độ. Đội chủ sân Nou Camp cũng rất lạc quan rằng Messi sẽ sớm đặt bú, ký cam kết gắn bó lâu dài với họ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.