Del Piero vẫn chờ Donadoni

Del Piero vẫn chờ Donadoni
TPO - Alessandro Del Piero tự tin sẽ có một suất trong đội hình Azzurri tham dự vòng chung kết Euro 2008 cho dù bị HLV Donadoni bỏ qua trong trận giao hữu với Bồ Đào Nha.
Del Piero vẫn chờ Donadoni ảnh 1

Del Piero không còn là lực chọn số một trên hàng công tuyển Ý. Ảnh: Goal

Lần cuối cùng cậu bé vàng của nước Ý khoác lên mình chiếc áo màu thiên thanh diễn ra từ tháng Chín năm ngoái và đó là trận vòng loại tiếp đội tuyển Pháp.

Kể từ đó, anh liên tục bị HLV Roberto Donadoni loại ra khỏi đội hình tham dự các trận đấu trong tháng 10 và 11 khiến người hâm mộ phải đặt dấu hỏi rất lớn cho sự nghiệp tại đội tuyển của Alessandro Del Piero.  

Tuy nhiên, một số trận thi đấu ấn tượng của Alex trong màu áo Juventus thời gian qua đã khiến rất nhiều người tin rằng anh sẽ được gọi trở lại cho trận giao hữu với Bồ Đào Nha sắp tới. 

Thế nhưng có vẻ Donadoni muốn đặt niềm tin của mình vào các gương mặt mới như: Marco Borriello, Antonio Di Natale, Raffaele Palladino, Fabio Quagliarella và thêm vào Luca Toni như những sự lựa chọn trên hàng công của ông.  

Điều này không khiến cho Del Piero, người luôn tự tin vào một ghế trong chuyến hành trình của người Ý trên đất Áo và Thụy Sỹ năm nay, phải cảm thấy lo lắng và không những thế, anh còn chọn sẵn số áo ưa thích của mình tại giải đấu này.  

"Tôi thích con số 7. Tại Juve tôi mặc áo số 10, nhưng với đội tuyển quốc gia thì tôi muốn tiếp tục sử dụng số áo này. Với chiếc áo số 7 tôi đã vô địch World Cup” - Tiền đạo này phát biểu trên tờ La Stampa.

Del Piero, người đã không có một trận đấu thực sự xuất sắc trong trận hòa của Juventus với Cagliari 2 hôm trước, đã kết thúc buổi phỏng vấn bằng một thông điệp gửi cho chiến lược gia Donadoni. "Điện thoại của tôi luôn bật và Donadoni đã có số của tôi rồi” - Anh nói.  

Thanh Phong
Theo Goal

MỚI - NÓNG