Đêm nay, trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2005

Đêm nay, trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2005
Với một năm tỏa sáng cùng phong độ ổn định mạnh mẽ chưa từng có, siêu sao người Brazil Ronaldinho đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2005 của FIFA. 
Đêm nay, trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2005 ảnh 1
Quả bóng Vàng châu Âu Ronaldinho chờ đợi chiến thắng “kép” đêm nay

Giải này được trao tặng trong Gala bóng đá đêm nay, 19/12 tại Zurich -Thụy Sĩ. Nếu Ronaldinho ẵm giải thì đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp, tuyển thủ đất nước Samba này đoạt giải thưởng cao quý nhất của FIFA.

Cách đây chưa đầy một tháng, ngôi sao Barcelona này đã ẵm giải Quả bóng Vàng châu Âu 2005.

Hiện có hai ứng cử viên là Samuel Eto’o (đồng đội của Ronaldinho người Cameroon) và ngôi sao người Anh của Chelsea, Frank Lampard cùng cạnh tranh với Ronaldinho ở giải thưởng của FIFA.

Giải thưởng này là cuộc bình chọn của HLV và thủ quân các đội tuyển quốc gia trên khắp thế giới.

Trong lịch sử, chỉ có ngôi sao người Pháp Zinedine Zidane (1998, 2000 và 2003) và “người ngoài hành tinh” Ronaldo  (1996, 1997 và 2002) là đoạt giải thưởng này hơn một lần.

Những cầu thủ đoạt giải trước đây:

2004: Ronaldinho (Brazil) Barcelona
2003: Zinedine Zidane (Pháp) Real Madrid
2002: Ronaldo (Brazil) Real Madrid
2001: Luis Figo (Bồ Đào Nha) Real Madrid
2000: Zinedine Zidane (Pháp) Juventus
1999: Rivaldo (Brazil) Barcelona
1998: Zinedine Zidane (Pháp) Juventus
1997: Ronaldo (Brazil) Inter Milan
1996: Ronaldo (Brazil) Barcelona
1995: George Weah (Liberia) AC Milan
1994: Romario (Brazil) Barcelona
1993: Roberto Baggio (Italia) Juventus
1992: Marco van Basten (Hà Lan) AC Milan
1991: Lothar Matthaus (Đức) Bayern Munich

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.