Dementieva, Jankovic rời sân chơi US Open

Dementieva, Jankovic rời sân chơi US Open
TP - Những cú sốc lớn liên tiếp nổ ra trong ngày thi đấu thứ tư của giải US Open, khi hạt giống số bốn Elena Dementieva và số năm Jelena Jankovic lần lượt phải nói lời chia tay ngay từ vòng hai.
Dementieva, Jankovic rời sân chơi US Open ảnh 1
Melanie Oudin

Trong khi đó, con đường đi sâu vào giải bỗng trở nên thênh thang với cây vợt số một thế giới Dinara Safina khi hầu hết hạt giống hàng đầu ở nhánh của cô đã rơi rụng.

Hai bất ngờ lớn nhất ở ngày thi đấu thứ tư chính là việc cây vợt Mỹ tuổi teen Melanie Oudin, dù chân trái tập tễnh, vẫn hạ hạt giống số bốn người Nga, Á quân US Open 2004 Elena Dementieva, với tỷ số 5 - 7, 6 - 4, 6 - 3 và cây vợt 20 tuổi người Kazakhstan, Yaroslava Shvedova, đánh bại cựu số một thế giới người Serbia, Jelena Jankovic, sau ba séc 6 - 3, 6 - 7, 7 - 6.

Đây là lần chia tay US Open sớm nhất trong sự nghiệp của cây vợt người Nga còn Jankovic thậm chí sẽ phải tiếc nuối hơn khi bỏ lỡ hai match point, để Shvedova kết thúc trận đấu ngay ở cơ hội đầu tiên.

Lý giải cho chiến thắng khiến khán giả nhà ngất ngây, cây vợt 17 tuổi Oudin nói: “Tôi chơi mà không hề e ngại bất cứ điều gì. Tôi chỉ tiến ra sân và chơi như vẫn thường chơi và tôi đã rời sân với chiến thắng”.

Mặc dù mới 17 tuổi và chỉ xếp hạng 70 thế giới song Oudin chính là cây vợt nữ số ba của Mỹ, sau chị em nhà Williams.

Với hạt giống số một Dinara Safina, người vẫn đang tìm kiếm danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, cũng trải qua một trận đấu trầy trật mới giành được chiến thắng 6-7, 6-2, 6-3 trước cây vợt hạng 67, Kristina Barrois.

Cây vợt Nga mắc tới 38 lỗi đánh bóng hỏng và 15 lần lỗi giao bóng kép song vẫn may mắn tránh được thất bại do Barrois không duy trì được thể lực.

Cùng tiến vào vòng ba với Safina còn có hai ngôi sao đồng hương là hạt giống số sáu, Svetlana Kuznetsova và búp bê Nga Maria Sharapova. Đối thủ của Sharapova ở vòng ba chính là Melanie Oudin.

Sau hai vòng đấu, sáu trong số tám hạt giống cao nhất ở nhánh đấu của Safina đã phải nói lời chia tay với Grand Slam cuối cùng trong năm.

Hạt giống số 23 người Đức, Sabine Lisicki, là người lĩnh thất bại sau cùng trong ngày và phải rời sân trên chiếc xe lăn do trẹo mắt cá chân trái sau thất bại 3 - 6, 6 - 3, 5 - 7 trước đối thủ vượt qua vòng loại người Australia, Anastasia Rodionova.

Nội dung đơn nam, những cây vợt nổi trội như Nikolay Davydenko của Nga, Robin Soderling của Thụy Điển, Sam Querrey của nước chủ nhà cùng Fernando Verdasco của Tây Ban Nha và Tommy Haas của Đức cũng đã ghi tên vào vòng ba.

MỚI - NÓNG