Đến lúc Mourinho phải tàn nhẫn với Ibrahimovic

Đến lúc Mourinho phải tàn nhẫn với Ibrahimovic
Từ chỗ là niềm hy vọng trên hàng công của Man United, giờ đây Zlatan Ibrahimovic trở thành gánh nặng cho toàn đội.

Tiền đạo người Thụy Điển trải qua thời gian dài tịt ngòi và ngày càng trở nên nặng nề mỗi khi có bóng. Ở nửa đầu trận đấu với Man City tại cúp Liên đoàn giữa tuần qua, Ibrahimovic thi đấu tệ hại đến mức khiến cựu hậu vệ Jamie Carragher phải thốt lên khi bình luận trên kênh Sky Sports: “Đây là 45 phút kém cỏi nhất trong sự nghiệp của anh ấy”.

Ở tuổi 35, Ibrahimovic không còn có khả năng bứt tốc hay tranh chấp bằng sức mạnh. Anh hoàn toàn vô hại với cầu môn đối phương nếu nhận bóng ở khoảng cách ngoài 20 mét. Tiền đạo người Thụy Điển chỉ còn lại chút bóng dáng của một cầu thủ hàng đầu ở các tình huống không chiến. Nhưng vấn đề là Quỷ đỏ hiện nay chỉ còn mỗi Antonio Valencia biết tung ra những quả tạt đạt yêu cầu.

Đến lúc Mourinho phải tàn nhẫn với Ibrahimovic ảnh 1 Ibra chỉ còn mạnh ở những pha không chiến.

Với tình hình hiện nay, đã đến lúc HLV Jose Mourinho đưa Ibrahimovic lên ghế dự bị, như ông đã từng làm với Wayne Rooney. Việc để Marcus Rashford chơi ở vị trí cao nhất sẽ mang lại hình ảnh mới cho hàng công Quỷ đỏ. Thay vì lặp đi lặp lại bài đưa bóng ra cánh phải dễ bị đối phương bắt bài, Man United sẽ linh hoạt hơn nhờ một Rashford cơ động và chọn vị trí tốt.

Ibrahimovic hiện nay vào loại hoang phí cơ hội bậc nhất Man United. Hiệu suất ghi bàn của anh kém xa đàn em Rashford. Nếu như tiền đạo trẻ người Anh chỉ cần 164 phút để ghi 1 bàn, thì Ibrahimovic mất tới 202 phút mới làm tung lưới đối phương. Giờ là lúc HLV Mourinho cần đưa ra những quyết định mang tính đột phá để đưa M.U về với quỹ đạo chiến thắng.

Cột mốc buồn trước mắt Ibra 

Ibrahimovic hiện đã trải qua 5 trận liên tiếp không ghi bàn tại Premier League. Đây là chuỗi phong độ tệ hại nhất của tiền đạo người Thụy Điển ở giải VĐQG kể từ năm 2010. Nếu không thể ghi bàn vào đêm nay, Ibrahimovic sẽ cân bằng cột mốc 6 trận liên tiếp “tịt ngòi” mà anh từng trải qua vào tháng 12/2007.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.