Đến M.U, Mourinho nhận lương bằng một nửa ở Chelsea

Mourinho phải giảm lương nếu muốn thế chỗ Van Gaal ở M.U.
Mourinho phải giảm lương nếu muốn thế chỗ Van Gaal ở M.U.
TPO - Một trong những điều kiện tiên quyết mà M.U đưa ra cho Jose Mourinho nếu hai bên bắt tay trong thời gian tới là nhà cầm quân này phải giảm mức lương của mình xuống còn 6 triệu bảng/mùa, ngang bằng với Louis van Gaal và bằng một nửa so với thời còn dẫn dắt Chelsea.
Jose Mourinho bị Chelsea sa thải, trong khi M.U đã quá thất vọng với những gì Louis van Gaal làm tại CLB. Điều đó dấy lên những tin đồn rằng Mourinho có thể tới Old Trafford thế chỗ Van Gaal trong thời gian tới. Thực tế, phía M.U đã có những động thái tích cực để thương vụ sớm diễn ra. Bằng chứng là Phó chủ tịch Ed Woodward đã có buổi gặp gỡ “siêu cò” Jorge Mendes tại Manchester, rồi gọi điện thăm dò ý định của Mourinho.
Phía Mourinho có vẻ cũng sẵn sàng bắt tay vào cuộc việc ở M.U khi quyết định tiếp tục cùng gia đình ở lại nước Anh, đồng thời bóng gió không muốn nghỉ ngơi. Cũng cần nói thêm rằng, trong quá khứ, M.U từng một vài lần liên hệ với Mourinho. Thậm chí hồi hè năm 2013, nếu như ông có thỏa thuận trước đó với Chelsea, có lẽ Mourinho đã trở thành người kế nhiệm Sir Alex Ferguson chứ không phải David Moyes.
Tuy nhiên, một trong những khúc mắc lớn giữa M.U và Mourinho lúc này nằm ở vấn đề lương bổng. Khi còn dẫn dắt Chelsea, Mourinho hưởng lương 12 triệu bảng/năm và chính là HLV nhận lương cao nhất tại Premier League. Thế nhưng phía M.U đánh tiếng chỉ sẵn sàng trả cho nhà cầm quân này 6 triệu bảng/năm, tương đương với những gì Van Gaal đang nhận.
Cho tới lúc này, Mourinho vẫn chưa phản ứng về yêu cầu lương bổng từ phía M.U, nhưng chắc chắn, hai bên sẽ phải đàm phán để có một con số hợp lý nhất nếu thực sự cần đến nhau. Trong cuộc họp mới đây, lãnh đạo M.U đã ra “tối hậu thư” cho Van Gaal, theo đó nhà cầm quân người Hà Lan này chỉ còn đúng 2 trận để cứu ghế, bao gồm chuyến làm khách tới Stoke City vào cuối tuần này và cuộc tiếp đón Chelsea tại vòng đấu cuối năm 2015. Nếu toàn thua hoặc đội bóng tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược, ông chắc chắn sẽ bị sa thải.
MỚI - NÓNG