Derby County vs Aston Villa: Trận cầu trị giá 170 triệu bảng

HLV Derby County, Frank Lampard
HLV Derby County, Frank Lampard
TPO - HLV của Derby County, Frank Lampard cho rằng việc giành vé thăng hạng Ngoại hạng Anh có ý nghĩa với đội bóng của ông không khác gì việc vô địch Champions League với các CLB lớn.

Tối nay, Derby County sẽ gặp Aston Villa trong trận chung kết vòng play-off tranh vé thăng hạng Ngoại hạng Anh mùa giải tới tại Wembley. Đội giành chiến thắng sẽ có cơ hội chơi ở giải đấu cao nhất nước Anh và kiếm được rất nhiều tiền thưởng.

Theo tính toán của truyền thông Anh, chiếc vé thăng hạng này có trị giá lên đến 170 triệu bảng, bao gồm tiền thưởng của giải hạng Nhất mùa này cũng như tiền thưởng, tiền bản quyền truyền hình ở Ngoại hạng Anh mùa tới. Ở mùa giải vừa kết thúc, các đội đứng cuối bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh như Fulham, Cardiff City hay Huddersfiled cũng nhận được gần 100 triệu bảng tiền thưởng các loại. 

Ngoài vấn đề tiền bạc, việc lên hạng luôn tạo ra cảm giác đặc biệt với các đội bóng hạng dưới. Chính vì thế, HLV Frank Lampard không ngần ngại so sánh việc giành vé thăng hạng Ngoại hạng Anh không khác gì vô địch Champions League. Khi còn thi đấu, Lampard đã giành mọi danh hiệu với Chelsea, bao gồm cả chức vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu vào năm 2012.

Frank Lampard nói: “Tôi cảm thấy sợ hãi khi phải so sánh chiến thắng ở trận play-off với chiến thắng ở Champions League, bởi vì hai việc không tương xứng với nhau. Thế nhưng, cảm xúc khi bạn làm việc hết mình và giành được thành quả nào đó là tương tự nhau”.

“Tất nhiên, chúng tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Trận đấu tối nay sẽ rất đặc biệt. Nếu thắng, chúng tôi sẽ có một trong những bước tiến lớn nhất lịch sử CLB. Nếu chúng tôi giành vé lên Ngoại hạng Anh, tôi có lẽ sẽ không thể mô tả được cảm xúc của bản thân”.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).