Derby Manchester: Đại chiến Đỏ - Xanh

Liệu Man City có lật đổ được Man United?
Liệu Man City có lật đổ được Man United?
TP - Man United giàu truyền thống, nhiều danh hiệu. Man City thừa tiền bạc, đầy tham vọng. Họ sẽ gặp nhau rạng sáng mai (11-11) trong trận derby chẳng bao giờ thôi khoan nhượng và luôn rất kịch tính.
Liệu Man City có lật đổ được Man United?
Liệu Man City có lật đổ được Man United? . Ảnh: Internet

Ở trung tâm thành phố Manchester từ hai năm nay xuất hiện tấm poster lớn với hình ảnh Tevez giang rộng cánh tay chào đón với dòng chữ: “Chào mừng đến Manchester”. Đó là hình ảnh đầy khiêu khích và cũng là lời thách thức của Man City, đội bóng mới nổi từ vài mùa giải gần đây nhờ túi tiền không đáy của các ông chủ ngoại, gửi tới Man United, một thế lực trong quá khứ và cả hiện tại nhưng đang có dấu hiệu đi xuống. Nói khiêu khích là bởi Tevez từng khoác áo Man đỏ rồi bị coi là Judas phản chúa khi đào tẩu sang Man xanh.

Được cho nghỉ để dưỡng thương nhưng Tevez rất nỗ lực để trở lại trước thềm trận derby. Tiền đạo người Argentina này từng nhiều lần tâm sự rằng, anh cảm thấy rất phấn chấn mỗi khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Có lẽ El Apache muốn chứng minh rằng Alex Ferguson đã sai khi không trọng dụng anh tại Old Trafford.

Quả thực, Tevez chơi rất hay khi cập bến City of Manchester và hiện đeo băng đội trưởng và là người dẫn dắt mặt trận tấn công của Man xanh. Vắng anh vài trận vì chấn thương, đội bóng của Mancini liêu xiêu vì khâu ghi bàn. Họ thất bại hai lần liên tiếp trước Arsenal, Wolverhampton và phải vất vả lắm mới có được ba điểm trong thế thiếu người trước West Brom ở vòng đấu trước.

Nhưng không chỉ có Tevez là tiêu điểm cho mối ân oán giữa hai đội bóng cùng thành phố và làm dậy sóng trận derby có lịch sử 129 năm với 156 lần diễn ra. Alex Ferguson cạnh khóe: “Man xanh đã mua 5, 6 cầu thủ ở kì chuyển nhượng mùa hè vừa qua và họ sẽ tiếp tục làm như vậy để tìm một danh hiệu trong tương lai”. Hậu vệ Evra hùng hồn tuyên bố: “Man City luôn huyênh hoang về sự giàu có nhưng họ chẳng bao giờ đánh bại được chúng tôi”.

Trên thực tế, vài mùa giải vừa qua, dù được tăng cường lực lượng rất nhiều nhưng Man City vẫn tỏ ra thất thế trước kình địch cùng thành phố. Trong năm lần gặp nhau gần nhất, đội bóng chủ sân City of Manchester chỉ có được một chiến thắng và bốn trận còn lại toàn thua.

Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, Man City ngày càng chơi tốt hơn trong các trận derby. Ở hai cuộc đụng độ tại Premier League gần đây, Man United đều có những chiến thắng sít sao và có phần may mắn với bàn ấn định tỉ số ở các phút bù giờ.

Alex Ferguson từng có tuyên ngôn bất hủ: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”. Man United vẫn được cho là đang ở đẳng cấp khác so với Man City, thế nhưng Quỷ đỏ vẫn cần nhiều may mắn để thắng được kình địch trong thành phố.

Khi thần may mắn không còn đứng bên cạnh, liệu đẳng cấp có giúp Man United duy trì được vị thế trước một Man City luôn khát khao lật đổ?

MỚI - NÓNG