Đi tìm đẳng cấp đội tuyển

Đi tìm đẳng cấp đội tuyển
TP - Trong một trận đấu mà tính cống hiến được đặt lên hàng đầu, màn trình diễn của các cầu thủ đội khách Frankfurt rõ ràng không đủ thỏa mãn con mắt của người hâm mộ Việt Nam. Nhưng, đội bóng của ông Calisto vẫn thiếu chút “lì” ở những thời khắc quyết định.

>> Việt Nam thua Frankfurt 0 - 2

Đi tìm đẳng cấp đội tuyển ảnh 1
Pha xuống bóng của Tấn Tài, đội tuyển VN, khiến các hậu vệ Frankfurt buộc phải phạm lỗi. Ảnh: Phạm Yên

Gọi theo một nghĩa khác, đấy là bản lĩnh, hay đẳng cấp của một đội bóng lớn, đích cao nhất của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khi đặt bút ký vào bản hợp đồng dẫn dắt ĐTVN với VFF vào cuối tháng 3-2008. Không phải vô cớ khi rất nhiều lần ông Calisto nhắc đến từ “đẳng cấp” để nói đến sự thăng tiến của ĐTVN.

Còn nhớ sau thắng lợi trước Thái Lan ở trận chung kết AFF Cup 2008, trong vòng vây của báo giới, HLV Calisto từng tự tin tuyên bố, ĐTVN đã ở một đẳng cấp ngang bằng với đối thủ.

Cả hai bàn thua của ĐTVN đều diễn ra trong những tình huống khá đơn giản, tưởng chừng vô hại. Một pha tạt bóng từ biên vào vòng cấm, một cú đánh đầu nối, kết thúc là cú đệm bóng nhẹ nhàng của số 14, đội trưởng Meier. Ở bàn thắng này, các cầu thủ Frankfurt đã sử dụng lợi thế về chiều cao để vượt qua hàng thủ ĐTVN.

19h tối qua, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giữa VN và Đức, ĐTVN đã có trận đấu giao hữu với CLB Eintracht Frankfurt trên sân vận động Mỹ Đình.

Kết quả, CLB Frankfurt thắng 2-0. Cầu thủ ghi bàn cho Frankfurt là đội trưởng Meier và tiền đạo Halil Altintop (71’, 72’).

Bàn thắng thứ hai của đội khách đến liền sau đấy, cũng diễn ra trong một pha dàn xếp tấn công tưởng không dễ dàng hơn, với điểm cuối là cú kết thúc nhẹ nhàng của Halil Altintop, ngôi sao sáng nhất nhưng cũng chơi mờ nhạt nhất trong phần lớn thời gian trước đó trong đội hình của Frankfurt. Hai bàn thua chóng vánh trong vòng chưa đầy 2 phút đã đặt dấu chấm cho những nỗ lực của thầy trò ông Calisto.

Ở đây, sẽ là hơi khiên cưỡng khi đòi hỏi các cầu thủ của chúng ta áp đặt thế trận lên Frankfurt và bắt đại diện Đức chơi theo cách của mình. Nhưng không thể phủ nhận một thực tế, ở nhiều thời điểm của trận đấu, Frankfurt trở nên bị động trước các đường lên bóng của ĐTVN.

Đấy là những phút đầu hiệp 2, khi ĐTVN chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu, và sau đó là khi đã bị đối phương dẫn trước 2 bàn. Lối chơi bóng nhanh, một chạm của ĐTVN đã tạo nên những khó khăn nhất định cho Frankfurt, đội bóng có lối đá đơn giản, thiên về tính khoa học hơn là sự hoa mỹ.

Có niềm tin rằng nếu Thành Lương, Trọng Hoàng hay Việt Thắng bình tĩnh hơn ở những đường bóng cuối cùng, ĐTVN đã có thể tạo được bất ngờ trước đối thủ đến từ một nền bóng đá phát triển hơn hẳn. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Và chính trong khoảnh khắc ĐTVN đang trong cơn ham mê tấn công, Frankfurt đã ghi bàn.

Trên góc độ cống hiến và trình diễn, rõ ràng những gì các cầu thủ Frankfurt thể hiện không đủ đem lại sự mãn nhãn cho người hâm mộ bóng đá trong nước. Nhưng xét ở góc độ đẳng cấp, họ đã thể hiện được cái hơn so với thầy trò HLV Calisto.

Cũng phải nói thêm, ở một trận đấu các cầu thủ đã chơi không đến nỗi nào, có chút băn khoăn trong cách dùng người của HLV Calisto.

Có thể giải thích được việc ông Calisto chỉ tung các tân binh vào sân trong hiệp 2, như một yêu cầu đảm bảo tính ổn định của đội bóng, nhưng việc nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn trọng dụng thủ môn Dương Hồng Sơn thì quả là điều khó hiểu. Thủ thành CLB Hà Nội T&T đã có hiệp 1 chơi đầy thất vọng, với các pha xử lý lúng túng, thiếu tự tin đến bất ngờ.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.