'Địa chấn' ở Olimpico, Barca bị loại sốc khỏi Champions League

AS Roma tạo nên cơn địa chấn trên sân Olimpico để giành vé vào bán kết
AS Roma tạo nên cơn địa chấn trên sân Olimpico để giành vé vào bán kết
TPO - Đại địa chấn đã xảy ra ở lượt về tứ kết Champions League. Rạng sáng nay, AS Roma thắng sốc Barcelona với tỷ số 3-0 để ngược dòng thành công, giành vé vào bán kết luật bàn thắng sân khách.

Ở trận lượt đi tứ kết Champions League tại Camp Nou, Barcelona đã thắng đậm AS Roma với tỷ số 4-1. Những tưởng kết quả này sẽ giúp đội bóng xứ Catalan dễ dàng đi tiếp ở cuộc tái đấu tại lượt về diễn ra rạng sáng nay (giờ Việt Nam).

Thế nhưng cú sốc đã xảy ra ở thành Rome. Có vẻ như lợi thế quá lớn khiến Barcelona chủ quan và từ bỏ lối chơi tấn công thường thấy. Tại Stadio Olimpico, Lionel Messi và các đồng đội nhập cuộc chậm chạp, thi đấu thiếu quyết liệt và phải trả giá đắt.

Ngay ở phút thứ 6, đội bóng xứ Catalan đã bị Edin Dzeko chọc thủng lưới. Đáng nói hơn, bàn thua sớm này cũng không "đánh thức" được Barca. Họ tiếp tục chơi thụ động và bị đối phương ép sân. 

Trong hiệp 1, chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Marc-Andre ter Stegen mới giúp Barcelona không thủng lưới thêm. Trong khi, các cầu thủ tấn công như Iniesta, Messi và Suarez hoàn toàn bị chia cắt.

Bước vào hiệp 2, ác mộng lại ập đến với Barca. Phút 57, Gerard Pique phạm sai lầm ngớ ngẩn khiến họ bị thổi phạt đền. Trên chấm 11m, De Rossi dễ dàng hạ gục thủ môn Ter Stegen, nâng tỷ số lên 2-0.

Dẫn trước 2 bàn, Roma càng đá càng hưng phấn. Giữa hiệp 2, HLV Eusebio Di Francesco chơi tất tay khi tung 2 cầu thủ tấn công Cengiz Under và Stephan El Shaarawy vào sân. Trong khi đó, HLV Ernesto Valverde của Barca quyết định đưa Andre Gomes vào thay Iniesta để cải thiện khả năng phòng ngự.

Cuối cùng, sự bạc nhược của Ernesto Valverde và các cầu thủ Barcelona đã phải trả giá đắt. Phút 82, từ cú đá phạt góc của Under, Manolas đánh đầu chéo góc nâng tỷ số lên 3-0 cho Roma. Đây là tỷ số vừa đủ giúp đội bóng áo bã trầu đi tiếp theo luật bàn thắng sân khách.

'Địa chấn' ở Olimpico, Barca bị loại sốc khỏi Champions League ảnh 1 AS Roma tạo nên cơn địa chấn trên sân Olimpico để giành vé vào bán kết.
Đến lúc này, Barcelona mới vội vàng dâng lên tấn công. HLV Ernesto Valverde cũng tung 2 tiền đạo Ousmane Dembélé và Paco Alcácer vào sân nhằm cứu vãn tình hình.

Tuy vậy, sự thay đổi quá muộn của Barcelona không mang lại hiệu quả. Cho dù Messi và Suarez chắt chiu từng đường lên bóng nhưng Roma phòng ngự hợp lý và lần lượt giải phá. Tỷ số 3-0 được giữ đến hết trận.

Với kết quả này, 2 đội hòa nhau chung cuộc 4-4 sau 2 lượt trận nhưng Roma giành vé vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

MỚI - NÓNG