Diego Costa khiến Chelsea mất ăn mất ngủ

Diego Costa chỉ muốn gia nhập Atletico Madrid.
Diego Costa chỉ muốn gia nhập Atletico Madrid.
TPO - Cho tới thời điểm này, Chelsea vẫn chưa thể giải quyết tương lai của Diego Costa. Trong trường hợp không thể đẩy tiền đạo người Tây Ban Nha đến một đội bóng nào đó, “The Blues” có nguy cơ phải chi ra đống tiền để nuôi báo cô cầu thủ này.

Như từng để cập, ngay khi mùa giải 2016/17 khép lại, HLV Antonio Conte đã bất ngờ thông báo Diego Costa sẽ không nằm trong kế hoạch nhân sự của mình ở mùa giải tới. Thậm chí nhà cầm quân người Italia còn nhắn tin “đuổi khéo” chân sút đến từ Tây Ban Nha. Quá bực tức, Costa công khai mọi chuyện trên báo và cũng nói rằng, giữa anh và Conte giờ như hai kẻ xa lạ.

Trước động thái của HLV Conte, Ban lãnh đạo Chelsea buộc phải lên kế hoạch sớm tống khứ Costa nhằm tránh những rắc rối có thể xảy ra. Tuy vậy, mọi chuyện trở nên bế tắc khi Costa chỉ muốn gia nhập Atletico Madrid nếu rời Chelsea, trong khi đội bóng thành Madrid này thì lại đang phải thi hành án cấm chuyển nhượng từ FIFA và chỉ có thể mua sắm trở lại vào tháng 1/2018.

Những AC Milan, Inter Milan, Sevilla, AS Monaco hay một số đại gia bóng đá Trung Quốc đều đã ngỏ ý muốn chiêu mộ Costa, thậm chí còn gửi đại diện đến đàm phán, nhưng chẳng đi đến đâu cả. Tiền đạo người Tây Ban Nha gốc Brazil vẫn vô cùng cứng đầu, không chịu thay đổi quyết định của mình.

Một khi không thể đẩy Costa rời CLB trước ngày 1/9 tới, Chelsea sẽ phải chi thêm bộn tiền để “nuôi báo cô” tiền đạo này. Cần biết rằng, hiện Costa nhận xấp xỉ 200.000 bảng/tuần và là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất đội bóng. Nửa năm Costa “ngồi chơi, xơi nước” tại sân Stamford Bridge đồng nghĩa Chelsea tốn 5,2 triệu bảng.

Ngoài ra, một vấn đề khác nữa cũng khiến Chelsea đau đầu, đó là Costa vốn thuộc dạng ngổ ngáo, thích sinh sự. Một khi chỉ đóng vai trò phụ tại Stamford Bridge rồi lại vốn bất đồng với HLV Conte, rất có thể anh sẽ gây ra những vụ lộn xộn trong phòng thay đồ, hoặc có những phát ngôn làm xấu hình ảnh đội bóng.

MỚI - NÓNG