'Điểm báo' Barcelona khó thắng M.U ở Old Trafford

Thống kê cho thấy Barca kém hơn M.U về lịch sử đối đầu gần đây.
Thống kê cho thấy Barca kém hơn M.U về lịch sử đối đầu gần đây.
TPO - Thống kê cho thấy, M.U chưa bao giờ thua trên sân nhà khi đối đầu với Barcelona tại Champions League. Đồng thời, ngôi sao lớn nhất của Barca là Lionel Messi cũng không có được phong độ tốt nhất tại tứ kết giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu cấp CLB.
Vào rạng sáng mai (11/4), Barcelona sẽ có chuyến làm khách trước M.U tại lượt đi vòng tứ kết Champions League. Trước trận đấu này, nhiều chuyên gia đã đánh giá đội bóng xứ Catalunya là đội mạnh hơn, nhưng thống kê lại cho thấy họ không dễ ca khúc khải hoàn.

Cụ thể, số liệu thống kê của Opta cho thấy, kể từ trận thua 0-1 của Barca trước M.U tại lượt về vòng bán kết Champions League 2007/2008 cho tới nay, hai đội gặp nhau 4 lần tại cúp châu Âu và đội chủ sân Old Trafford bất bại (thắng 2, hòa 2 trận).

Ngoài ra, một lý do khác giúp M.U có thêm niềm tin trong cuộc đối đầu Barca sắp tới là ngôi sao lớn nhất của đối thủ - Lionel Messi đang có phong độ không tốt tại tứ kết Champions League.

Theo đó, kể từ khi ghi bàn vào lưới PSG vào tháng 4/2013, Messi vẫn chưa một lần “nổ súng” sau 49 cú sút tại 11 trận tứ kết Champions Legue gần nhất.

Tuy nhiên, M.U chắc chắn phải lưu ý rằng, Messi hiện đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất vào lưới các đội bóng Anh tại Champions League. Cụ thể, sau 30 chạm trán với các CLB của xứ sở sương mù, M10 đã có 22 bàn thắng.

Bên cạnh đó, Quỷ đỏ cũng đang có phong độ không tốt tại vòng knock-out Champions League khi họ chỉ giành được 2 chiến thắng, hòa 3 và thua 6 trong 11 trận gần nhất. Đó là chưa kể, từ mùa giải 2013/2014 cho tới nay, họ vẫn chưa một lần giành chiến thắng ở vòng 8 đội tại giải đấu này.
Theo Sky Sport
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.