'Điểm danh' 32 đội bóng tranh tài ở World Cup 2018

Đội tuyển Đức và Pháp đều nằm trong nhóm hạt giống số 1.
Đội tuyển Đức và Pháp đều nằm trong nhóm hạt giống số 1.
TPO - Trải qua gần 900 trận đấu, vòng loại World Cup đã xác định được 32 đội bóng giành quyền dự ngày hội lớn của bóng đá hành tinh tại Nga vào mùa hè 2018.

Sáng nay (16/11), trận play-off World Cup 2018 cuối cùng giữa Peru và New Zealand đã kết thúc với chiến thắng dành cho đại diện của khu vực Nam Mỹ. Như vậy, World Cup 2018 đã xác định đầy đủ 32 đội bóng sẽ tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè 2018 trên xứ Bạch Dương.

Căn cứ vào vị trí của các đội trên BXH các đội tuyển quốc gia tháng 10/2017, FIFA đã chia 32 đội bóng thành 4 nhóm hạt giống để chuẩn bị cho lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2018 vào ngày 1/12 tại thủ đô Moscow (Nga).

Cụ thể, nhóm 1 gồm: Đội tuyển Nga-chủ nhà World Cup 2018, Đức, Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ, Ba Lan và Pháp. Nhóm 2 gồm: Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Anh, Colombia, Mexico, Uruguay, Croatia, Peru. Nhóm 3 gồm: Đan Mạch, Costa Rica, Thụy Điển, Tunisia, Ai Cập, Senegal, Iran, Iceland; Nhóm 4 gồm: Serbia, Australia, Nhật Bản, Morocco, Panama, Hàn Quốc, Saudi Arabia; Nigeria.

Theo thể thức bốc thăm của FIFA, các đội bóng thuộc cùng liên đoàn bóng đá của khu vực sẽ không nằm chung bảng, ngoại trừ khu vực châu Âu. Tuy nhiên, quy định cũng chỉ rõ, mỗi bảng đấu sẽ có không quá 2 đội bóng tới từ châu Âu.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.