Điểm đầu tiên cho Bình Dương

Điểm đầu tiên cho Bình Dương
TP - Becamex Bình Dương (B.BD) dưới sự dẫn dắt của tân HLV Lê Thụy Hải đã tìm được 1 điểm đầu tiên sau khi hòa Vissai Ninh Bình (V.NB) trên sân khách với tỷ số 2-2.

> Đá sớm vòng 6 V - League: Lạ lùng tân binh Đồng Nai
> SHB Đà Nẵng kịch chiến Hà Nội T&T

Oseni (áo xanh - HAGL) nhân vật chính của trận đấu. Ảnh: Tường Vũ
Oseni (áo xanh - HAGL) nhân vật chính của trận đấu. Ảnh: Tường Vũ.

Trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thắng Kienlongbank Kiên Giang (K.KG) với tỷ số 2-1, cả 2 bàn thắng của HAGL đều do công của tiền đạo Oseni, một người cũ của K.KG ghi.

HAGL đang có phong độ rất tốt trên sân nhà với chuỗi 3 trận thắng từ đầu mùa. Trong đó trận nào đội bóng phố Núi cũng ghi được hai bàn thắng. Tiền đạo Oseni có trận đấu đầu tiên chống lại đội bóng cũ K.KG - nơi đã đưa tên tuổi của anh đến với V-League. Và anh cũng đã ghi được 2 bàn thắng vào lưới đội bóng cũ, dù K.KG chơi không đến nỗi tệ trên sân khách.

K.Kiên Giang mới chỉ dằn túi được duy nhất 1 điểm và tiếp tục chôn chân ở vị trí áp chót. Ở thế chân tường lại phải thi đấu trên sân khách, nên thầy trò HLV Lai Hồng Vân không dàn quân đá đôi công mà chủ động chơi phòng ngự để chờ cơ hội.

Phút 20, sau những cơ hội liên tiếp, HAGL đã có bàn mở tỷ số. Oseni là người ghi bàn cho đội chủ nhà với pha đá bồi rất nhanh và dũng mãnh ở cự ly gần. Phút 82, lại là Oseni với cú sút chìm. Thắng 2-1, HAGL vươn lên tốp trên của bảng xếp hạng, còn K.KG vẫn xếp bét bảng với vỏn vẹn 1 điểm.

Trên sân Ninh Bình, B.BD lần đầu tiên HLV Lê Thụy Hải trở lại để lèo lái con thuyền B.BD làm khách. Lãnh đạo B.BD đã treo thưởng 1 tỷ đồng nếu B.BD thắng. Nhưng bản thân HLV Lê Thụy Hải thì chỉ đặt ra mục tiêu thiết thực với đội nhà là có điểm trước V.NB. Và ông đã đạt được.

Sau trận hòa trên sân của K.KG, V.NB trở về sân nhà với quyết tâm giành trọn ba điểm. Đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ thiếu vắng tiền đạo Moussa Sanogo do bị treo giò, thế vào đó là Phạm Văn Quyến. Phía đội khách, chấn thương và thẻ phạt đã cướp đi của đội bóng đất Thủ bốn trụ cột.

Bất ngờ đến ở phút thứ 3, Vũ Phong có pha đi bóng tốc độ bên cánh phải và chuyền ngang trước vòng 16m50 để Anh Đức tung cú đá nối, đưa bóng đi vào góc xa hạ thủ môn Quang Huy của V.NB mở tỷ số 1-0 cho B.BD.

Bị dẫn bàn, chủ nhà dâng cao. Phút 22, Đinh Văn Ta sút phạt vào góc cao gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà. Phút thứ 41, Văn Quyến phối hợp với Timothy trong vòng cấm để Timothy sút tung lưới thủ môn Đình Đức của B.BD nâng tỷ số lên 2-1 cho Vissai Ninh Bình. Phút bù giờ của hiệp 1, Aniekan sút trúng cột dọc.

Văn Quyến trận này chơi có tiến bộ tuy thể lực không bảo đảm ở hiệp hai nên HLV Nguyễn Văn Sỹ đã rút anh ra khỏi sân ở phút 53.

Phút thứ 90, bất ngờ khi B.BD có được bàn gỡ của tiền đạo mới vào sân Quang Vinh.

B.BD đã có điểm số đầu tiên ở mùa giải này sau 5 trận liên tiếp chỉ biết thua!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG