Điểm mặt 'một nửa sức mạnh' của các đội tại Euro

Điểm mặt 'một nửa sức mạnh' của các đội tại Euro
TP - Người ta vẫn nói thủ môn là một nửa sức mạnh của đội bóng. Nhưng với những gương mặt dưới đây, ở nhiều thời điểm họ thậm chí còn có ý nghĩa quan trọng hơn khi quyết định thành bại của cả một tập thể.

> May quá, Euro này Messi không thi đấu

Thủ môn Casillas luôn mang lại cảm giác an tâm cho đồng đội. Ảnh: Getty Images.
Thủ môn Casillas luôn mang lại cảm giác an tâm cho đồng đội. Ảnh: Getty Images..

Iker Casillas (Tây Ban Nha): Thủ thành đang khoác áo Real Madrid được mệnh danh là thánh Iker luôn được coi là một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới trong 10 năm trở lại đây.

Kể từ World Cup 2002, khi thủ thành chính Canizares dính chấn thương lãng xẹt (rơi dao cạo râu vào chân), Casillas trở thành người gác đền chính thức của tuyển Tây Ban Nha.

Anh đã tổng cộng 131 trận khoác áo đàn bò tót. Euro 2012 lần này, Casillas còn vinh dự đeo băng đội trưởng khi trung vệ Puyol không thể thi đấu vì chấn thương.

Buffon (Italia): Mọi chuyện diễn ra thật tồi tệ với Buffon trước thềm Euro 2012. Thủ thành người Italia dính vào những cáo buộc cá độ trong scandal chống dàn xếp tỉ số mà cơ quan công tố đất nước hình chiếc ủng tiến hành.

Tuy vậy, Buffon lớn tiếng phủ nhận tất cả và anh khẳng định sẽ dùng phong độ của mình trên sân cỏ để bịt miệng những lời đồn.

Dù đã 34 tuổi nhưng Buffon vẫn duy trì được sự ổn định đáng nể và trong mùa giải qua anh là nhân tố quan trọng giúp Juventus đăng quang tại Serie A(chỉ lọt lưới 16 bàn/35 trận, giữ sạch lưới 21 trận).

Thủ môn luôn mang lại cảm giác an tâm cho đồng đội. Ảnh: Getty Images..
Thủ môn  Buffon luôn mang lại cảm giác an tâm cho đồng đội. Ảnh: Getty Images.

Petr Cech (CH Séc): Tài năng của P.Cech không phải bàn cãi. Anh là thủ môn chơi nổi bật trong mùa giải vừa qua, đặc biệt là những pha tỏa sáng xuất thần cũng như khả năng bắt 11m tốt giúp Chelsea đăng quang tại Champions League cách đây chưa đầy một tháng.

CH Czech không phải đội tuyển mạnh nhưng với sự chắc chắn của Cech, họ vẫn có hi vọng tiến sâu tại Euro 2012 lần này.

Manuel Neuer (Đức): Cao 1m93 với sải tay dài, Manuel Neuer là một trong những thủ môn nổi bật nhất tại châu Âu vào thời điểm hiện tại. Dù Bayern Munich thất bại tại chung kết Champions League nhưng đó hoàn toàn không phải lỗi của thủ thành sinh năm 1986 này.

Thế mạnh của Manuel Neuer là được nằm trong một tập thể mạnh, có khả năng tiến tới danh hiệu tại Euro 2012. Bởi thế mà anh sẽ có nhiều đất diễn hơn so với các đồng nghiệp.

Joe Hart (Anh): Thủ môn luôn là vị trí tồi tệ nhất trong đội hình tuyển Anh kể từ khi Seaman giải nghệ. Tuy nhiên, thủ thành Joe Hart đã cho thấy nhận định đó không còn đúng nữa.

Điểm tựa cho thủ thành này là việc vừa cùng Man City đoạt chức vô địch tại Premier League. Joe Hart sẽ có thêm nhiều sự tự tin khi dự giải đấu lớn đầu tiên ở cấp độ ĐTQG với vai trò là người gác đền số 1.

Szczesny (Ba Lan): Thủ thành của Arsenal có bước tiến bộ vượt bậc khi cách đây một năm chỉ là sự lựa chọn số 3 ở cả ĐQTG lẫn CLB nhưng giờ anh đã là số 1.

Đứng vững trong khung gỗ Arsenal trong một mùa giải nhiều biến động của đội bóng thành London là những kinh nghiệm không thể tốt hơn cho Szczesny tỏa sáng khi trở về khoác áo ĐTQG. Đây là giải đấu mà Ba Lan là chủ nhà bởi thế Szczesny sẽ có thêm nhiều niềm hứng khởi tỏa sáng và làm chủ khu vực 16m50.

Maarten Stekelenburg (Hà Lan): Van der Sar là một tượng đài lớn ở tuyển Hà Lan. Nhưng Maarten Stekelenburg cho thấy anh không phải là người học trò tồi khi chơi rất hay trong khung gỗ của cơn lốc màu da cam tại vòng loại Euro 2012

Igor Akinfeev (Nga): Igor Akinfeev từng có một kì Euro 2008 rất xuất sắc với gấu Nga. Thủ thành này được những đội bóng hàng đầu của châu Âu như M.U hay Liverpool để mắt đến. Tuy nhiên, anh vẫn không rời CSKA Moscow bởi phong độ giảm sút vì những chấn thương hành hạ.

Trước thềm Euro 2012, Igor Akinfeev đã hoàn toàn khỏe mạnh và trở lại vai trò thủ thành số 1 của tuyển Nga. Người ta kì vọng thủ môn này tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc như bậc tiền bối Lev Yashin ngày nào.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.