Điền kinh hướng tới ngôi đầu SEA Games 31

BCH Liên đoàn điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2023 ra mắt tại Đại hội tổ chức ngày 15/11 ở Hà Nội.
BCH Liên đoàn điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2023 ra mắt tại Đại hội tổ chức ngày 15/11 ở Hà Nội.
TPO - Tại SEA Games 31 (Philippines), điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu đoạt từ 12-14 HCV, chiếm giữ vị trí số 1 trong khu vực.  

Sáng 15/11, Đại hội Liên đoàn điền kinh Việt Nam (LĐĐKVN) đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của đông đảo các thành viên. Đại hội đã bầu ra BCH LĐĐK nhiệm kỳ 2019-2023 gồm 23 uỷ viên, trong đó có 7 Uỷ viên Thường trực. Chủ tịch là ông Hoàng Vệ Dũng, 3 Phó chủ tịch gồm các ông: Nguyễn Đại Dương, Nguyễn Trung Hinh và Lê Thế Triều. Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong trúng cử uỷ viên BCH.

Trao đổi với Tiền Phong, Tổng thư ký Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, điền kinh Việt Nam thời gian qua đã có nhiều bước phát triển. Mặc dù vậy, phía trước nhiệm kỳ mới vẫn còn nhiều mục tiêu cần phấn đấu. Theo đánh giá, số người tham gia tập luyện điền kinh ngày càng tăng, đặc biệt phong trào chạy dài và marathon. Thống kê trên toàn quốc có khoảng 30 giải chạy lớn, nhỏ trong đó nhiều giải thu hút hàng nghìn người tham gia. Về thể thao thành tích cao, mỗi năm có khoảng 70 HLV, VĐV được gọi tập huấn tại 4 Trung tâm HLTTQG (Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ). Có khoảng 100 HLV, VĐV được tập huấn tại 4 Trung tâm HLTTQG và 1 trung tâm đào tạo VĐV, trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Điền kinh hướng tới ngôi đầu SEA Games 31 ảnh 1 Tổng Biên tập báo Tiền Phong, ông Lê Xuân Sơn tái đắc cử Uỷ viên BCH Liên đoàn điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2023.

LĐĐK đã đề xuất danh sách các VĐV xuất sắc nhất tham gia thi đấu tại các giải quốc tế, Đại hội lớn: SEA Games, Asiad, Olympic, Olympic trẻ, các giải Vô địch châu Á, vô địch thế giới, Grand Prix, với kết quả đạt được nhiều thành tích xuất sắc như: đạt chuẩn tham dự Olympic, lần đầu đoạt HCV tại một kỳ Asiad (Bùi Thị Thu Thảo-nhảy xa, Quách Thị Lan-400m rào). Ở khu vực Đông Nam Á, lần đầu tiên điền kinh Việt Nam vươn lên đứng đầu tại SEA Games 30 (2017) với thành tích đoạt 17 HCV-11 HCB-16 HCĐ. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, hướng tới SEA Games 30 (Philippines) trong tháng 12 tới, điền kinh đặt mục tiêu đoạt 12-14 HCV, giữ vị trí số 1.

Trao đổi thêm với Tiền Phong, Trưởng bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT) Dương Đức Thuỷ cho biết: “Mục tiêu đặt ra như vậy nhưng tại SEA Games 30 chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Các đối thủ như Thái Lan, Philippines đều có sự chuẩn bị rất kỹ. Trong khi đó lực lượng của Việt Nam vắng một số VĐV, trong đó phải kể tới Quách Thị Lan bị chấn thương. Chúng tôi đang gấp rút đánh giá lại kế hoạch để có sự điều chỉnh nếu cần”.

MỚI - NÓNG