Dimitri Payet và nước mắt thảng thốt của vị cứu tinh

Payet trở thành người hùng của ĐT Pháp trong trận mở màn gặp Romania.
Payet trở thành người hùng của ĐT Pháp trong trận mở màn gặp Romania.
TPO - Khi rời sân ở phút 90+2 để nhường chỗ cho Moussa Sissoko, Dimitri Payet đã bật khóc. Giọt nước mắt của hạnh phúc trong một đêm anh đóng vai người hùng của quân đoàn áo lam. Giọt nước mắt của thảng thốt vì không thể tin vào những điều mình vừa thực hiện.

Trước Romania, Dimitri Payet đã có một trận đấu tuyệt hay. Không chỉ kiến tạo để Olivier Giroud mở tỷ số trận đấu, anh còn là tác giả bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Pháp ở phút 89.

3 phút sau khi ghi bàn thắng tuyệt đẹp từ cú ra chân bên ngoài vòng cấm, Payet rời sân nhường chỗ cho Moussa Sissoko. Và trên đường biên, Payet đã bật khóc. Khóc vì hạnh phúc. Khóc cho thỏa những chuỗi ngày đắng cay khi bị ghẻ lạnh tại World Cup 2014 và trước đó bị coi như tài năng không thể lớn của bóng đá Pháp.

“Đó là một niềm tự hào lớn lao, một cảm giác thật khó tả”, Payet trả lời trên kênh TF1. “Romania đã gây ra rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. Tuyển Pháp có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng lại không thể cụ thể hóa. Rồi khi Giroud ghi bàn khó khăn vẫn chưa qua đi. Romania chống trả quyết liệt và họ có bàn gỡ hòa. Nhưng quan trọng là chúng tôi luôn tin rằng mình sẽ chiến thắng. Tôi không có gì để nói về bàn thắng của mình. Đó là công sức của toàn đội và quan trọng là chúng tôi đã có 3 điểm đầu tiên”.

“Trong 2 năm qua, tôi đã trưởng thành lên rất nhiều và tin rằng mình sẽ đóng góp được nhiều cho đội. Tôi đã khóc vì cảm thấy thực sự hạnh phúc. Tôi đã không gục ngã trước những khó khăn”, tiền vệ thuộc biên chế West Ham nói.

Về phần mình, HLV Didier Deschamps không quên tán dương cậu học trò: "Payet đã chứng tỏ anh xứng đáng có mặt trong đội hình tuyển Pháp và tối nay, cầu thủ này đã cho tất cả thấy tài năng của anh".

Trong khi đó, tài khoản roger bennett viết trên Twitter: "Payet khóc sau khi ghi bàn. Đó là lý do vì sao chúng ta yêu đội tuyển Pháp"

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.