Dính nghi án trốn thuế, Ronaldo đùng đùng đòi rời Real

TPO - Theo truyền thông Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đã nói với Real Madrid rằng anh muốn ra đi ngay trong mùa hè này sau khi bị tòa án buộc tội trốn thuế.

Hôm nay, truyền thông châu Âu đồng loạt loan tin Cristiano Ronaldo không còn muốn thi đấu ở Tây Ban Nha sau khi bị cơ quan chức năng cáo buộc trốn thuế 14,7 triệu bảng.

Quả bóng vàng thế giới rất tức giận với cách các cơ quan điều tra xử lý và nói thẳng với Real Madrid rằng anh muốn ra đi. Trước đó, tiền đạo người Bồ Đào Nha tuyên bố với các phóng viên rằng anh có một “lương tâm trong sạch”.

Dính nghi án trốn thuế, Ronaldo đùng đùng đòi rời Real ảnh 1 Tờ A Bola cho biết Ronaldo đã hạ quyết tâm rời Real Madrid.
Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), Ronaldo đã quyết định và không có gì có thể khiến anh thay đổi. Chủ tịch Real, Florentino Perez đang cố gắng thuyết phục chân sút 32 tuổi này ở lại Bernabeu. Ông nhấn mạnh Real sẽ làm mọi thứ ủng hộ anh. Ronaldo mới ký hợp đồng 5 năm với Real Madrid vào tháng 11 năm ngoái, tuy nhiên anh luôn bày tỏ nỗi nhớ CLB cũ Man Utd và bỏ ngỏ khả năng trở lại Old Trafford trong tương lai. Với động thái mới nhất, khả năng Ronaldo trở về Man Utd tăng vọt. Hiện tại, đội bóng áo đỏ vẫn đang chật vật tìm kiếm một chân sút đẳng cấp thay thế cho Zlatan Ibrahimovic. Cho dù đã 32 tuổi nhưng Ronaldo vẫn được coi là ngôi sao số 1 thế giới hiện nay. Trong vòng 1 năm qua, tiền đạo này đã thu thập hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ cùng ĐTQG Bồ Đào Nha và Real Madrid. Ở mùa giải vừa kết thúc, Ronaldo là nhân tố chính giúp đội bóng hoàng gia giành cú đúp La Liga và Champions League. Theo giới mộ điệu, Ronaldo gần như sẽ tiếp tục giành Quả bóng vàng 2017 và cân bằng kỷ lục của Lionel Messi.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.