Đình Trọng trở lại tuyển U23 Việt Nam sau chấn thương

Đình Trọng trở lại tuyển U23 Việt Nam sau chấn thương
TPO - Sau một thời gian dài chữa trị chấn thương, trung vệ Trần Đình Trọng đã trở lại trong buổi tập sáng nay cùng các đồng đội tại tuyển U23 Việt Nam.

Sau khi kết thúc trận derby Thủ đô trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2019 trên sân Hàng Đẫy tối 6/3, nhóm các cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội và Viettel đã lập tức lên hội quân cùng tuyển U23 Việt Nam.

Vừa trải qua các trận đấu ở V-League, các ngôi sao như Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng... được HLV Park Hang Seo cho tập nhẹ để hồi phục thể lực trong buổi tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam sáng nay, 7/3.

Đáng chú ý, trung vệ Đình Trọng đã có mặt tại đội tuyển U23 Việt Nam sau hơn 2 tháng rời xa sân cỏ để sang Hàn Quốc phẫu thuật chấn thương. Dù chưa có được phong độ tốt nhất, trung vệ của tuyển Việt Nam vẫn thể hiện sự cố gắng cao độ trên sân tập.

Ngoài Đình Trọng, ba cầu thủ khác gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Tiến Linh đang gặp những vấn đề khác nhau. Bùi Tiến Dũng, Tiến Linh cũng chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương, trong khi Quang Hải chưa đạt được phong độ tốt nhất và phải tập riêng.

Hiện tại, HLV Park Hang Seo vẫn chưa có đủ lực lượng trong danh sách 37 cầu thủ được triệu tập chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra tại Hà Nội tới đây.

Nhóm các cầu thủ gồm Mạc Đức Việt Anh, Phan Văn Biểu, Bùi Tiến Dụng, Hà Đức Chinh, Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng); Hồ Tấn Tài, Trọng Huy (B.Bình Dương) và Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam) vẫn còn đá 2 trận cuối vòng 3 V-League 2019 hôm nay, nên sẽ hội quân cùng tuyển U23 Việt Nam vào trưa mai, 8/3.

Trung khi đó, đến tối 8/3, nhóm các cầu thủ Hà Nội lại quay về CLB để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai tại vòng bảng AFC Cup 2019 gặp Tampines Rovers ngày 12/3 ở Singapore.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.