Djokovic bất ngờ gác vợt trước Rodddick

Djokovic bất ngờ gác vợt trước Rodddick
TPO - Hạt giống số 3 thế giới Novak Djokovic đã chính thức trở thành cựu vô địch giải BNP Parisbas mở rộng khi bất ngờ để thua đậm tay vợt chủ nhà Andy Roddick 6-3, 6-2 trong trận tứ kết.

Ở trận tứ kết cuối cùng diễn ra sáng nay (giờ VN), Rafael Nadal đã dễ dàng giành thắng lợi 2-0 trước Juan Martin del Potro của Argentina. Tỉ số các set là 6-2, 6-4.

Như vậy, 2 cặp bán kết BNP Parisbas mở rộng (hay còn có tên gọi quen thuộc là Indian Wells) năm nay đã được xác định với các cặp đấu Roger Federer – Andy Murray và Andy Roddick – Rafael Nadal.

Quay trở lại với trận tứ kết Djokovic – Roddick. Tay vợt Serbia đã có cơ hội lật ngược thế cờ với 2 điểm break liên tiếp trong game thứ nhất của set 2. Nhưng trong một ngày đẹp trời dành cho cơ bắp, Andy Roddick, người nổi tiếng với cú giao bóng mạnh nhất thế giới, đã không cho Djokovic một vận may nào.

Roddick thắng một mạch 4 game cuối cùng. Ở game quyết định, sự chán chường của  Djokovic bộc lộ rõ khi anh mắc lỗi giao bóng kép và sau đấy đánh hỏng quả trái, ngậm ngùi chia tay nơi anh đã đăng quang một năm trước.

Với chiến thắng nhanh chóng trong vòng 68 phút này, Roddick đang tràn đầy hi vọng tiến đến trận chung kết trên quê hương sau 2 lần lỗi hẹn (anh thua Lleyton Hewitt ở trận bán kết năm 2005 và thua Nadal cũng ở bán kết, năm 2007).

Nếu lọt vào chung kết Indian Wells năm nay, Roddick sẽ trở thành tay vợt người Mỹ thứ 3 vào đến trận cuối cùng giải này trong vòng 4 năm gần đây. Hai đồng hương của Roddick chơi trận chung kết trước đó là James Blake (thua Federer năm 2006) và Mardy Fish (thua Djokovic năm ngoái).

Hiện phong độ của Roddick đang lên rất cao. Anh đã có trận thắng thứ 11 liên tiếp ở mùa giải này, nâng  thành tích trận thắng - bại của anh lên 23-3. Đây là kết quả thi đấu tốt nhất của Roddick từ trước đến nay. Trước giải này, tay vợt 26 tuổi đã có danh hiệu thứ 27 trong sự nghiệp bằng chức vô địch ATP World Tour 500 tại Memphis.

Trong khi đó, đối thủ sắp tới của Roddick, Rafael Nadal vẫn thể hiện được sức mạnh của “số 1” khi đè bẹp tay vợt số 6 thế giới del Potro để giành quyền vào chơi trận bán kết.

Tại thời điểm này, đánh bại tay vợt sinh ra ở Mallorca là một bài toán thật sự khó, chẳng khác nào việc ngăn chặn “Tàu tốc hành” Federer cách đây 2,3 năm.

Nadal đang vững chắc tiến đến trận chung kết ATP World Tour 1000 lần thứ 17 trong sự nghiệp thi đấu của mình, một thành tích đáng ngưỡng mộ.

Năm nay, Nadal đã thắng 19 trận và chỉ thua có 2. Anh cũng đã có Grand Slam thứ 6 trong sự nghiệp với chiến thắng tại giải Úc mở rộng.

Số 1 hiện đang có thành tích đối đầu tốt hơn với đối thủ Roddick. Trong 6 lần hai tay vợt gặp nhau, Nadal thắng 4, thua 2. Trận thắng gần nhất của Nadal trước Roddick là tại cúp đồng đội Davis vào tháng 9 năm ngoái.

MỚI - NÓNG