Djokovic bỏ cuộc, Federer gặp Berdych ở bán kết Wimbledon

Federer băng băng tiến về đích
Federer băng băng tiến về đích
TPO - "Tàu tốc hành" người Thuỵ Sỹ đoạt vé vào bán kết Giải quần vợt Wimbledon 2017 sau khi đánh bại hạt giống số 6 người Canada Milos Raonic với tỷ số 3-0.

Trên sân trung tâm tại All England Club (London, Anh) hôm qua, Roger Federer kỷ niệm trận đấu thứ 100 tại Wimbledon trong sự nghiệp bằng chiến thắng thứ 89. "Tàu tốc hành" đánh bại hạt giống số 6 người Canada Milos Raonic với tỷ số 3-0 (6-4, 6-2, 7-6) tại tứ kết sau 1 giờ 58 phút thi đấu. 

Thống kê cho thấy, tay vợt người Thuỵ Sỹ áp đảo hoàn toàn so với đối thủ. Cả trận, hạt giống số 3 ghi tới 46 điểm winner, đánh hỏng 9 lần, tỷ lệ giao bóng 1 và 2 ăn điểm đạt 90% và 54%. Trong khi đó, Raonic chỉ ghi 29 điểm winner, đánh hỏng 11 lần, tỷ lệ giao bóng 1 và 2 ăn điểm lần lượt đạt 71% và 42%.

Với chiến thắng này, Federer đánh dấu lần thứ 12 vào bán kết Wimbledon, đồng thời nối dài kỷ lục vào bán kết một giải Grand Slam lên tới con số 42.

Ở vòng dành cho 4 tay vợt mạnh nhất giải năm nay, Roger Federer sẽ chạm trán Tomas Berdych. Hạt giống số 11 người CH Czech giành quyền đi tiếp sau khi Djokovic xin rút lui vì tái phát chấn thương vai.

Djokovic bỏ cuộc, Federer gặp Berdych ở bán kết Wimbledon ảnh 1 Djokovic bỏ cuộc

Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp Berdych có mặt ở bán kết một Giải Wimbledon. Tay vợt 31 tuổi để thua Federer đến 18 trận sau 24 lần chạm trán.

Federer hiện đang giữ kỷ lục 7 lần vô địch Wimbledon. Lần gần nhất "Tàu tốc hành" đăng quang tại London là vào năm 2012. Với việc cả 3 tay vợt hàng đầu trong nhóm "Big Four" gồm Nadal, Murray và Djokovic dừng bước, Federer đang tràn trề cơ hội để anh chạm mốc 19 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.