Djokovic có dạo chơi tại ATP World Tour Finals?

Novak Djokovic (phải) và Andy Murray nhận giải thưởng sau trận chung kết Paris Masters cuối tuần trước. Ảnh: GETTY IMAGES
Novak Djokovic (phải) và Andy Murray nhận giải thưởng sau trận chung kết Paris Masters cuối tuần trước. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Với việc giành 3 trong số 4 Grand Slam cùng kỷ lục 6 danh hiệu Masters Series trong năm, Novak Djokovic có thể xem giải đấu cuối cùng của năm khởi tranh cuối tuần này như màn dạo đón sự tán thưởng của công chúng.

Nhưng không hẳn như vậy. Cây vợt số một thế giới 28 tuổi người Serbia luôn khao khát chinh phục mọi danh hiệu, vượt qua mọi đối thủ. Bởi thế Djokovic sẽ khởi đầu World Tour Finals như một ứng viên sáng giá nhất cho việc lần thứ 4 liên tiếp đăng quang tại giải đấu cuối cùng của năm. Tại sân đấu bên bờ sông Thames của London, Nole đang có 14 chiến thắng liên tiếp.

So với năm 2011 vốn từng được Nole coi là đỉnh cao của sự nghiệp khi cũng có được 3 danh hiệu Grand Slam, năm 2015 còn huy hoàng hơn với cây vợt người Serbia. Đến với giải đấu cuối mùa, Djokovic đang nắm giữ kỷ lục 78 trận thắng/5 trận thua cùng chuỗi 22 chiến thắng liên tiếp kể từ lần thất bại trước Federer tại trận chung kết Cincinnati hồi tháng 8.

“Năm nay tôi có mùa giải tốt hơn năm 2011. Đó là cảm giác chung về các trận đấu của tôi. Cách tôi thi đấu, cách tôi cảm nhận trên sân đấu. Thể lực của tôi được cải thiện tốt hơn, kỹ thuật được nâng cao so với năm 2011 và trạng thái tâm lý của tôi cũng ổn định hơn so với trước”, Djokovic tự nhận xét trên tạp chí Sport Magazine.

Điều “đáng lo” là hiện dường như không có cây vợt nào tìm ra được manh mối để có thể ngăn Djokovic chiến thắng. Cây vợt số 2 thế giới Andy Murray, vốn đang rối trí trước việc nên dồn toàn lực cho World Tour Finals trên sân nhà hay dành sức cho cơ hội giúp tuyển Vương quốc Anh đăng quang Davis Cup lần đầu tiên kể từ năm 1936 sẽ khởi tranh một tuần sau đó, là bại tướng của Djokovic 10 trong số 11 lần gần nhất 2 cây vợt này đối mặt.

Thậm chí ở giải năm ngoái Murray còn bị loại ngay từ vòng bảng sau khi bị Federer hủy diệt. Và kể từ sau trận thua Djokovic ở Paris Masters cuối tuần trước, Murray cũng chủ yếu tập luyện trên mặt sân đất nện để chuẩn bị cho Davis Cup.

Với Roger Federer, cây vợt 34 tuổi này luôn cố gắng thể hiện hết mình ở London, với việc vào tới trận chung kết 4 lần kể từ khi giải đấu được chuyển từ Thượng Hải về London năm 2009 và có 2 lần giành chiến thắng.

Rafa Nadal đang hồi sinh sau khi vắng mặt giải năm ngoái do chấn thương và trong khi vẫn chưa trở lại đỉnh cao thì cây vợt người Tây Ban Nha sẽ chỉ kiểm tra sự tiến bộ của mình qua các trận đấu với Murray và Wawrinka ở vòng bảng. 

Theo kết quả bốc thăm, Djokovic chung bảng với Federer, Tomas Berdych và Kei Nishikori. Trong khi đó Nadal đối đầu với Andy Murray, Stan Wawrinka và David Ferrer ở bảng còn lại. ATP World Tour Finals khởi tranh từ 15/11 tới tại London.

MỚI - NÓNG