Djokovic hạ Federer tại chung kết Indian Wells

Djokovic hạ Federer tại chung kết Indian Wells
TP - Rạng sáng 23/3 (giờ Việt Nam), tay vợt Novak Djokovic (Serbia) đã đánh bại Roger Federer (Thuỵ Sỹ) để đăng quang chức vô địch giải Indian Wells.

Chiều 23/3, vòng 6 tiếp tục diễn ra trận cuối cùng giữa TPHCM và TNG Thái Nguyên. 

Với đội hình chất lượng hơn, thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi có được chiến thắng 2-0 trước TNG Thái Nguyên nhờ các bàn thắng của Huỳnh Như và Kim Hồng ngay trong hiệp đầu.

Với 3 điểm có được, TPHCM tiếp tục cùng Hà Nội I tạo nên cuộc đua song mã khi cùng có 13 điểm sau 5 trận ra quân. Ngày 25/3 giải tiếp tục với các trận Than KSVN gặp Hà Nội II và Tao Đàn đọ sức cùng Hà Nội I. 

H.N

* Djokovic hạ Federer tại chung kết Indian Wells

Rạng sáng 23/3 (giờ Việt Nam), tay vợt Novak Djokovic (Serbia) đã đánh bại Roger Federer (Thuỵ Sỹ) để đăng quang chức vô địch giải Indian Wells. Sau khi giành chiến thắng ở séc đầu tiên với tỷ số 6/3, Djokovic đã thua 5/7 ở séc thứ 2.

Đến séc quyết định thứ 3, Federer (33 tuổi) xuống sức và nhanh chóng để thua 2/6. Với kết quả này, Djokovic đã bảo vệ thành công chức vô địch ở India Wells Masters và đây cũng là danh hiệu thứ 50 trong sự nghiệp của anh.

Ở trận chung kết đơn nữ, hạt giống số 3 người Rumania Simona Halep đánh bại cựu số 1 thế giới người Serbia, Jelena Jankovic với tỷ số 2-1 (2/6, 7/5, 6/4), đoạt chức vô địch. 

P.V
* Marseille bám sát PSG tại Ligue 1

CLB Marseille đã giành chiến thắng 4-0 trước Lens ở vòng 30 giải VĐQG Pháp Ligue 1, diễn ra hôm 23/3 (giờ Việt Nam). Kết quả này giúp Marseille tiếp tục duy trì cuộc đua tới chức vô địch League 1 khi hiện đang kém đội đầu bảng PSG 2 điểm (57 so với 59). Ở một trận đấu khác, AS Monaco cũng đánh bại CLB Reims 3-1, qua đó vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, kém PSG 6 điểm.   

V.P

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.