Djokovic lần đầu vô địch Mỹ mở rộng

Djokovic lần đầu vô địch Mỹ mở rộng
TPO – Đánh bại Nadal với các tỉ số 6/2, 6/4, 6/7 (3/7) và 6/1 ở trận chung kết, Djokovic đã lần đầu tiên đăng quang ở giải Mỹ mở rộng, một trong bốn giải Grand Slam quan trọng của môn quần vợt.

Djokovic và Nadal là hai cây vợt mạnh nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Bởi thế mà cuộc đối đầu giữa họ ở trận chung kết diễn ra cực kì hấp dẫn và Nole đã tiếp tục phong độ ấn tượng trong các cuộc đối đầu với “đấu sĩ bò tót”.

Trong séc đấu đầu tiên, Djokovic giành break và hoàn tất séc đấu với tỉ số 6-2. Bước sang séc thứ hai, tay vợt người Tây Ban Nha thi đấu khởi sắc hơn nhưng anh đã mắc lỗi ở những game cuối và để Djokovic tiếp tục chiến thắng ở séc thứ hai với tỉ số 6-4.

Ở set tiếp theo, Nadal chơi tốt hơn và giành chiến thắng 7-3 trong loạt tie break. Bước vào séc đấu thứ tư,Djokovic tiếp tục thể hiện bản lĩnh cùng những cú đánh có độ chính xác cao để chiếm lĩnh thế trận buộc Nadal đành gác vợt với tỉ số thua chóng vánh 1-6.

Đây là chiến thắng thứ 6 của tay vợt người Serbia trước "ông vua sân đất nện" Nadal trong mùa giải năm nay. Tất cả các trận đấu đều diễn ra ở trận chung kết. Một kỳ tích mà khó tay vợt nào có thể làm được ngoài Djokovic.

Với chiến thắng này, Djokovic nhận phần thưởng 1,8 triệu USD, Nadal nhận được 900 nghìn USD. Quan trọng hơn, Djokovic đã gia tăng khoảng cách với chính Nadal trên bảng xếp hạng ATP lên 4.100 điểm (trước giải đấu này là 2.500 điểm). Hiện Djokovic được 15.520 điểm, trong khi Nadal được 11.420 điểm.

Ở thời điểm này, Novak Djokovic đã có 10 tuần được xếp hạng cao nhất thế giới kể từ sau Wimbledon.

Clip: những tình huống nổi bật ở trận chung kết (nguồn thethao24.tv)

Theo Viết
MỚI - NÓNG