Djokovic lần thứ 6 vô địch Australia Mở rộng

Djokovic bên chiếc Cup vô địch Australia Mở rộng lần thứ sáu. Ảnh: Reuters.
Djokovic bên chiếc Cup vô địch Australia Mở rộng lần thứ sáu. Ảnh: Reuters.
Tay vợt người Serbia gặp khó khăn trong hai set cuối nhưng vẫn đủ bản lĩnh để đánh bại Andy Murray với tỷ số 3-0 trong trận chung kết ở Melbourne hôm 31/1.

Không có bất ngờ như trận chung kết nữ xảy ra cách đây một ngày, khi số một thế giới Serena Williams bị hạ. Novak Djokovic một lần nữa khẳng định sự độc tôn trong làng quần vợt thế giới, và cả sự vượt trội so với Andy Murray.

Tay vợt người Serbia bước vào trận chung kết như một cơn cuồng phong, cuốn phăng hạt giống số hai với tỷ số 6-1 chỉ trong 30 phút. Murray chơi rất cố gắng trong thời gian còn lại, thay đổi chiến thuật liên tục và tạo ra sự giằng co. Nhưng điều đó chỉ giúp tay vợt người Scotland tạo ra những set đấu hấp dẫn chứ chưa thể làm nên điều kỳ diệu.

Sau gần ba giờ thi đấu, Djokovic đánh bại niềm hy vọng vương quốc Anh với các tỷ số 6-1, 7-5, 7-6(3).

Sáu lần vào chung kết Australia Mở rộng, Djokovic thắng cả sáu. Qua đó, anh san bằng kỷ lục giành nhiều chức vô địch ở Melbourne nhất của tiền bối Roy Emerson, sau 49 năm. Nhưng chỉ tính ở kỷ nguyên Mở, tay vợt người Serbia mới là người duy nhất giữ kỷ lục vô địch Australia Mở rộng.

Đây là danh hiệu Grand Slam thứ 11 trong sự nghiệp của Djokovic. Anh leo lên vị trí thứ năm danh sách những tay vợt đoạt nhiều giải lớn nhất, ngang bằng với Rod Laver và Bjorn Borg.

Đối với Murray, giải Grand Slam ở Australia luôn gợi lại những hồi ức không mấy tốt đẹp. Murray đặt chân đến trận chung kết năm lần, thua cả năm. Chưa có tay vợt nào trong lịch sử thua cả năm trận chung kết cùng một giải Grand Slam như Murray. Bốn trong số đó, Murray đều bị đánh bại bởi Djokovic.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.