Djokovic lần thứ 9 liên tiếp vào bán kết Mỹ Mở rộng

Djokovic đã giành vé vào bán kết Mỹ Mở rộng 2015.
Djokovic đã giành vé vào bán kết Mỹ Mở rộng 2015.
TPO - Ở trận tứ kết vừa kết thúc cách đây ít phút, Novak Djokovic đã đánh bại Feliciano Lopez với các tỷ số 6-1, 3-6, 6-3 và 7-6 để giành vé vào chơi bán kết Mỹ Mở rộng 2015. Đây là lần thứ 9 liên tiếp, tay vợt người Serbia góp mặt ở bán kết của giải Grand Slam cuối năm.
Novak Djokovic không thể hiện phong độ hủy diệt như Roger Federer, tức là toàn thắng tất cả các trận mà không để thua set nào, nhưng lại luôn mang tới cho người hâm mộ anh cảm giác yên tâm. Trong 4 trận đấu trước đó tại Mỹ Mở rộng 2015, tay vợt số 1 thế giới người Serbia luôn biết cách tạo ra lợi thế trước đối thủ trước khi giành phần thắng cuối cùng về cho mình.
Đụng Feliciano Lopez ở vòng tứ kết, Djokovic tiếp tục có khởi đầu suôn sẻ khi thắng 6-1 ở set đầu tiên. Bước vào set thứ 2, Lopez đã thể hiện tinh thần thi đấu quật khởi, giống như cách anh đã hạ Mardy Fish, Milos Raonic hay Fabio Fognini, để thắng lại với tỷ số 6-3. Thế nhưng đó cũng là tất cả những gì tay vợt người Tây Ban Nha này làm được.
Ở các set thứ 3 và thứ 4, Djokovic đã cho thấy đẳng cấp đích thực của mình để thắng 6-3, 7-6 (7-2), qua đó kết thúc trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-1 (6-1, 3-6, 6-3, 7-6). Với chiến thắng này, tay vợt số 1 thế giới người Serbia đã có lần thứ 9 liên tiếp vào tới bán kết Mỹ Mở rộng. Ở 8 lần trước, anh có 5 lần vào chung kết, nhưng chỉ có 1 chiến thắng. Đối thủ tiếp theo của Djokovic sẽ là Marin Cilic, ĐKVĐ của giải. Ở trận tứ kết của mình, Cilic đã xuất sắc vượt qua tay vợt đang có phong độ cao là Jo-Wilfried Tsonga với các tỷ số 6-4, 6-4, 3-6, 6-7 (3-7) và 6-4.
Chuyển sang giải nữ, cuộc nội chiến nhà Williams đã khép lại với phần thắng nghiêng về cô em gái. Sau 3 set, Serena Williams đã thắng Venus Williams với các tỷ số 6-2, 1-6, 6-3. Như vậy đây đã là lần thứ 10 Serena Williams góp mặt ở bán kết đơn nữ Mỹ Mở rộng. Trong 9 lần trước, Serena Williams có 8 lần vào chung kết và 6 lần lên ngôi vô địch. Nếu năm nay lại đăng quang, cô sẽ trở thành tay vợt đầu tiên 7 lần vô địch giải Grand Slam cuối năm kể từ Kỷ nguyên mở 1968, đồng thời cũng có lần đầu tiên giành đủ cả 4 danh hiệu Grand Slam trong năm.
MỚI - NÓNG