Djokovic nhắm tới Wimbledon

Djokovic nhắm tới Wimbledon
TP - Wimbledon sẽ là một cơ hội tốt để cây vợt số bốn thế giới Novak Djokovic nâng cao thành tích đoạt Grand Slam sau khi phải bỏ cuộc tại Australian Open và bị loại sớm tại French Open.
Djokovic nhắm tới Wimbledon ảnh 1
Djokovic hy vọng sẽ chơi tốt ở Wimbledon

Hồi tháng Giêng, Djokovic bước vào Australian Open với tư thế của nhà đương kim vô địch, cây vợt duy nhất ngoài bộ đôi Roger Federer và Rafael Nadal giành danh hiệu Grand Slam đơn nam suốt mấy năm qua. Tuy nhiên, Djokovic chỉ tiến được vào đến vòng tứ kết do anh phải bỏ cuộc trong trận đấu với Andy Roddick vì say nắng.

Vận may của anh không được cải thiện tại Roland Garros cuối tháng trước khi bị cây vợt người Đức Philipp Kohlschreiber đánh văng khỏi giải từ vòng ba, tạo nên bất ngờ lớn của giải trước khi hiện tượng Soderling khiến cả thế giới phải kinh ngạc bằng trận quật ngã ông vua sân đất nện Nadal tại vòng bốn.

Tuy nhiên, thay vì đau buồn vì bị loại sớm tại Paris, cây vợt số bốn thế giới vẫn nhìn ra điểm tích cực từ trận thua đó khi cho rằng anh có được sự chuẩn bị tốt hơn cho Wimbledon: “Tôi có được nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho Wimbledon so với mấy năm qua. Tôi biết trên mặt sân cỏ tôi vẫn chưa có được phong độ tốt nhất khi hay bị trượt chân ở tuần đầu tiên làm quen với mặt sân cỏ. Nhưng với thời gian chuẩn bị dài hơn, chắc chắn đến Wimbledon sự di chuyển của tôi sẽ tốt hơn và hy vọng sẽ chơi tốt hơn năm ngoái”.

Tại Wimbledon 2008, cây vợt 22 tuổi người Serbia này bị đàn anh Marat Safin đánh bại ở vòng hai nhưng kể từ đó anh tiến bộ rất nhanh trên mặt sân này và cố gắng áp dụng lối đánh đa dạng hơn. “Mặt sân cỏ là một mặt sân rất thú vị, hỗ trợ tấn công tốt hơn. Tôi muốn nâng cao lối chơi lên lưới của tôi đồng thời cũng áp dụng nhiều cú cắt trái tay và bỏ nhỏ hơn”, Djokovic nói.

Trong số các cây vợt hàng đầu thế giới, Djokovic là người hay bị người hâm mộ, giới truyền thông, và ngay cả đồng nghiệp của anh chỉ trích về việc bỏ cuộc khi đang thi đấu vì lý do sức khỏe và lần bỏ cuộc tại tứ kết Australian Open là lần gần đây nhất. Tuy nhiên, cây vợt người Serbia khẳng định những lời chỉ trích nhằm vào anh là không công bằng.

“Tôi nghĩ đó là những lời bình luận không công bằng về điều kiện sức khỏe của tôi. Tôi không thích bỏ cuộc và rất buồn trước bình luận của các đồng nghiệp bởi họ là những người hiểu rõ nhất thời tiết nóng bức cực độ tại Australian Open và một lịch thi đấu bất khả thi. Nếu cơ thể phát tín hiệu cảnh báo, tôi sẽ dừng chơi”, Djokovic khẳng định.

MỚI - NÓNG