Djokovic, Serena băng băng vào chung kết Australian Open

Djokovic vui mừng giành chiến thắng
Djokovic vui mừng giành chiến thắng
TPO - Ngày 28/1, hạt giống số 1 Novak Djokovic (Serbia) đã đánh bại đánh bại hạt giống số 3 Roger Federer (Thụy Sỹ) ở bán kết giải Úc mở rộng với tỷ số 3-1 để lần thứ 6 giành quyền vào chung kết giải đấu này.

Trong hai ván đầu tiên, Djokovic dễ dàng hạ Federer với tỷ số  6-1, 6-2 chỉ sau 54 phút thi đấu. Tuy nhiên, ở set 3, "Tàu tốc hành" đã lấy lại được tinh thần và giành chiến thắng 6-3 sau 45 phút thi đấu. Dù vậy đó cũng nỗ lục cuối cùng mà tay vợt Thuỵ Sỹ làm được, trước khi gác vợt ở set 4 với tỷ số 3-6.

Với chiến thắng này, Djokovic đã có 23 chiến thắng sau 45 lần gặp Federer. Đối thủ của anh trong trận chung kết sẽ là tay vợt giành chiến thắng trong trận đấu giữa hạt giống số 2 Andy Murray (Anh) và hạt giống số 13 Milos Raonic (Canada) diễn ra ngày mai (29/1).

Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới người Mỹ Serena Williams vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của mình. Ở tứ kết, Serena dễ dàng đè bẹp hạt giống số 5 Maria Sharapova (Nga) với tỷ số 2-0 (6-4, 6-1). Kịch bản tương tự cũng diễn ra với tay vợt Agnieszka Radwanska (Ba Lan) ở bán kết diễn ra hôm nay (28/1).

Với những cú giao bóng uy lực và chính xác với vận tốc xấp xỉ 200km/h, Serena không để cho Radwanska có một cơ hội đáp trả. Cô dễ dàng thắng 6-0 chóng vánh ở set 1 trong vòng 20 phút. Ở set 2, Radwanska đã nỗ lực thi đấu nhằm cân bằng thế trận. Nhưng trước đàn chị đầy kinh nghiệm và bản lĩnh, hạt giống số 4 đành chấp nhận thất bại với tỉ số 4-6 và gác vợt sau 64 phút tranh tài. Đối thủ của Serena ở trận chung kết là hạt giống số 7 Angelique Kerber (Đức)- người đánh bại "hiện tượng" Johanna Konta (Anh) 2-0 (7-5, 6-2) ở trận bán kết sau đó.

Với việc vào chung kết Úc mở rộng năm nay, Serena đang tiến rất gần đến chức vô địch Grand Slam thứ 22 trong sự nghiệp. Trong 25 trận chung kết Grand Slam trước đó, Serena chỉ để thua đúng 4 lần và chưa từng bại trong 8 trận chung kết gần nhất.

MỚI - NÓNG