Djokovic thị uy trước mặt Nadal

Djokovic thị uy trước mặt Nadal
TP - Lời nhắn nhủ từ Novak Djokovic không thể kiêu hãnh hơn sau khi tay vợt người Serbia bảo vệ thành công chức vô địch ATP World Tour Finals với chiến thắng thuyết phục trước Rafa Nadal rạng sáng qua.

> Djokovic bảo vệ thành công ngôi vô địch ATP World Tour Finals
> Nadal đọ sức với Djokovic trước 'ngai vàng' ATP Tour Finals

Djokovic giành giải thưởng cá nhân cuối cùng mùa giải đầy ấn tượng. ảnh: AP
Djokovic giành giải thưởng cá nhân cuối cùng mùa giải đầy ấn tượng. ảnh: AP.

Trước khi bước vào trận đấu lần thứ 39 giữa hai tay vợt hàng đầu thế giới, Nadal tỏ rõ quyết tâm lần đầu lên ngôi tại giải đấu này và chứng tỏ anh trở lại vị trí số một với 10 danh hiệu lớn nhỏ trong năm, trong đó có hai Gland Slam U.S Open và French Open, là hoàn toàn xứng đáng.

Với Djokovic, không những đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch mà còn muốn chứng minh rằng anh không dễ dàng từ bỏ mùa giải kể từ trận thua Nadal tại sân đấu Flushing Meadows ở New York cách đây hơn hai tháng.

Trong 1 giờ 36 phút thi đấu, Djokovic luôn là người chủ động trong các game đấu và buộc Nadal phải chạy theo lối chơi của mình.

Nadal xứng đáng kết thúc năm với vị trí số một trên bảng xếp hạng với những gì anh đã làm được đến mức khó tin kể từ ngày trở lại sau chấn thương. Nhưng đêm qua tại O2 Arena, Djokovic mới là người khẳng định được sức mạnh ghê gớm của bản thân trước đối thủ đã phế truất ngôi vị số một thế giới với chiến thắng 6-3 và 6-4.

“Nhìn xem, kết thúc năm vị trí số một là điều xứng đáng cho Nadal khi anh giành hai giải Gand Slam, thành tích tốt nhất trong tất cả các tay vợt cũng như các danh hiệu có thể có trong năm”, Djokovic thừa nhận. “Nhưng tôi cũng khẳng định đây chắc chắn là mùa giải xuất sắc thứ hai mà tôi từng có kể từ năm 2011”.

Đây là lần thứ ba Nole lên ngôi tại ATP World Tour Finals đồng thời kéo dài mạch thắng lên 22 trận. “Điều tích cực nhất mà tôi có thể thấy từ hơn hai tháng qua là tôi đã vượt qua được một số thất bại lớn trước Nadal, đặc biệt tại Roland Garros, U.S Open và cũng như tại chung kết Wimbledon”. Djokovic sẽ còn một mục tiêu nữa để phấn đấu, đó là cùng với đội tuyển Serbia đánh trận chung kết David Cup với CH Séc vào thứ Sáu này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.