Djokovic tự tin tái xuất

Djokovic đang nóng lòng trở lại với quần vợt. Ảnh: GETTYIMAGES.
Djokovic đang nóng lòng trở lại với quần vợt. Ảnh: GETTYIMAGES.
TP - Sau một mùa giải đáng quên trong sự nghiệp, cựu số một thế giới sẽ tái xuất tại Australia Open 2018 và tự tin lấy lại phong độ thời kỳ đỉnh cao vào giữa mùa giải sau.
Djokovic tự tin tái xuất ảnh 1

Djokovic đang nóng lòng trở lại với quần vợt. Ảnh: GETTYIMAGES.

Novak Djokovic vừa trải qua mùa giải 2017 vô cùng khó khăn. Tay vợt người Sebria liên tiếp thất bại trên nhiều mặt trận, không thể bảo vệ chức vô địch Australia Open và Roland Garros. Kể từ sau Wimbeldon, Djokovic nghỉ thi đấu phần còn lại của mùa giải năm 2017 vì chấn thương khuỷu tay. Không thể dự giải US Open, anh kết thúc chuỗi thành tích chơi 51 trận Grand Slam liên tiếp, kể từ lần đầu tiên tham dự giải Australian Open 2005. Thậm chí, trong hoàn cảnh rối ren, Djokovic đã nói lời chia tay với đội ngũ huấn luyện của mình do những bất đồng trong quá trình làm việc.

Trả lời phỏng vấn tờ Serbia Novosti hôm qua, Djokovic có những chia sẻ về quãng thời gian tồi tệ của mình vừa qua. “Điều xảy ra với tôi cũng như phong độ trên sân quá phức tạp và không thể giải thích bằng một từ, dù vậy, chấn thương khuỷu tay là vấn đề lớn nhất. Tôi không thể tập luyện theo cách bản thân mong muốn, không để tập luyện với cường độ cao nhất và phải điều chỉnh cách giao bóng. Tôi không muốn nghỉ ngơi, tôi nghĩ từ từ mọi thứ sẽ tốt lên nhưng vấn đề càng trở nên nghiêm trọng”, tay vợt Sebria trải lòng.

Kể từ khi nghỉ thi đấu, Djokovic thực hiện các bài tập hồi phục tại Serbia và Monte Carlo (Monaco). Tay vợt 30 tuổi cũng có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình- một chuyện tưởng chừng đơn giản, nhưng lại vô cùng “xa xỉ” lúc anh còn thi đấu. Djokovic và cô vợ Jelena có một con trai 3 tuổi là Stefan. Hồi đầu tháng 9 vừa qua, cặp đôi chào đón thêm bé gái Tara. Niềm hạnh phúc bên người thân ít nhiều an ủi tay vợt 30 tuổi sau quãng thời gian dài sa sút phong độ. “Tôi đã dành thời gian cho bạn bè, gia đình, những hạnh phúc nhỏ. Khi tôi ngủ dậy, tôi không vội vàng tập luyện mà dành thời gian để chơi với lũ trẻ”, Djokovic cho biết.

Việc 2 lão tướng Federer và Nadal trở lại ấn tượng mùa giải 2017, cũng sau gần một năm nghỉ thi đấu vì chấn thương là động lực để Djokovic tái xuất ở mùa sau: “Federer và Nadal nằm trong số những tay vợt hay nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử quần vợt. Họ là tấm gương để tôi tiến về
phía trước”.

Djokovic dự định sẽ tái xuất tại Australian Open 2018 và tự tin cho biết anh sẽ lấy lại phong độ vốn có của mình vào giữa mùa sau. Cùng với sự trở lại của Murray sau chấn thương, làng quần vợt năm sau hứa hẹn sẽ rất kịch tính với sự góp mặt đầy đủ của các tay vợt nhóm “Big Four”.

MỚI - NÓNG