ĐKVĐ Olympic dính doping

ĐKVĐ Olympic dính doping
TPO - Fani Halkia, VĐV điền kinh Hy Lạp, ĐKVĐ Olympic 2004 đã buộc phải rời khỏi làng Olympic vì mẫu thử lần thứ nhất của cô dương tính với doping.

Halkia tham dự Olympic Bắc Kinh 2008 ở đường chạy 400m vượt rào nữ, nội dung đã đem lại cho cô tấm HCV Olympic Athens 2004. Hiện Halkia đang chờ cuộc xét nghiệm lần 2, cuộc xét nghiệm có tính chất quyết định tới tương lai thể thao của cô.

Ở cuộc thi vòng loại nội dung chạy vượt rào nữ 400m tối Chủ nhật 17/8, người ta không thấy sự xuất hiện của Halkia. Lý do được 2 thành viên giấu tên của đoàn thể thao Hy Lạp đưa ra là mẫu thử của Halkia cho kết quả dương tính với chất kích thích. 

Tại Olympic Athens, thành tích của Halkia là 52 giây 77. Thành tích này giúp cô giành HCV đồng thời phá kỷ lục Olympic. Tuy thành tích của Halkia gần đây là không tốt (57 giây 24) nhưng với cương vị ĐKVĐ, cô vẫn là một trong những ứng viên cho tấm HCV tại giải năm nay.

Trong một tuyên bố của đoàn Olympic Hy Lạp cho biết: Mẫu thử hôm 10/8 của Halkia (khi cô đang ở Nhật Bản tập luyện cho Olympic) đã có kết quả dương tính với chất kích thích. Halkia đã bị buộc phải rời làng Olympic và đang chờ kết quả xét nghiệm lần 2.

Bản thân Halkia khi biết kết quả xét nghiệm của mình đã vô cùng ngạc nhiên. Cô phủ nhận việc mình đã dùng chất kích thích để nâng cao thành tích.

“Tôi rất ngạc nhiên với kết quả xét nghiệm. Đó có thể là vì trong vài tháng qua tôi đã phải trải qua một cuộc điều trị. Bởi vậy, tôi hi vọng vào một kết quả đúng đắn của ủy ban Olympic”.

“Có thể ai đó đã muốn hại tôi. Bởi vậy, điều đầu tiên mà tôi muốn là những thứ mà tôi đã dùng, kể cả sản phẩm dinh dưỡng đều phải được kiểm tra”, Halkia nói.

Khánh Linh
Theo Xinhua

MỚI - NÓNG