ĐKVĐ Tiền Giang bị loại sớm

ĐKVĐ Tiền Giang bị loại sớm
TP - ĐKVĐ Tiền Giang đã chính thức bị loại tại VCK U21 báo Thanh niên sau hai trận toàn thua và đây là đội bóng bị loại sớm nhất giải năm nay.
ĐKVĐ Tiền Giang bị loại sớm ảnh 1
Các cầu thủ An Giang đã biến Tiền Giang thành cựu vô địch U21

Không kể ba trụ cột Long Giang, Phúc Hiệp, Nhật Tân vắng mặt khi làm nhiệm vụ ở ĐT Olympic thì đa số các cầu thủ còn lại từ đội hình vô địch năm ngoái đã không còn là chính mình.

Không đường nét, không mảng miếng chiến thuật, U21 Tiền Giang năm nay đã trình diễn một diện mạo quá thất vọng và họ bị loại sớm là điều hoàn toàn xứng đáng.

Trận đấu của hai đội vùng Đồng bằng sông Cửu Long là một cuộc tra tấn nhau về thể lực, nhưng An Giang tỏ ra có đường nét hơn khi còn có tiền vệ U20 VN Nguyễn Đức Nhân (29) cầm bóng ở tuyến giữa.

Rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ từ hai phía nhưng An Giang tận dụng một và chỉ một cơ hội cũng đủ giành chiến thắng.

Phút 50, tiền đạo Lâm Hải Đăng (19) tung cú sút chếch bên cánh trái khung thành Tiền Giang làm tung lưới thủ môn Thanh Hải ấn định tỷ số trận đấu.

Dù thi đấu chưa thật nổi bật nhưng nhờ bàn thắng duy nhất trận này mà Lâm Hải Đăng đã giành cả hai2 giải thưởng Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên và Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Nam Định và Bình Định chia điểm

Trận đấu của hai đội mạnh nhất bảng B khởi đi trước đó rất hấp dẫn khi haibên đều chơi đôi công và tạo ra nhiều pha bóng phối hợp đẹp mắt cũng như rất nhiều cơ hội uy hiếp khung thành của hai phía.

Tiếc cho đội Bình Định khi họ chơi hào hoa hơn và có đến 4, 5 cơ hội có thể mở tỷ số nhưng đều bị xà ngang , cột dọc từ chối hoặc hàng thủ Nam Định cản phá trong gang tấc.

Phút 35, Bình Định mất người khi tiền vệ thủ Thiên Vỹ (21) nhận thẻ đỏ trực tiếp phải rời sân khiến trận đấu mất hay dần, nhất là trong hiệp hai.

Từ đó, Bình Định buộc phải chơi phòng thủ phản công dựa vào ngòi nổ tiền vệ trung tâm Lê Thành Tài (8) - cầu thủ sau trận đã được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Chiến thuật này đã tỏ ra hiệu quả trước một Nam Định hơn người, cầm bóng nhiều hơn để vây hãm khung thành nhưng các pha dứt điểm đều không thành công.

Có vẻ như Nam Định chỉ giỏi chơi phản công khi bị đối thủ vây ép chứ họ chưa thiện nghệ trong việc công thành đối phương đành chấp nhận chia điểm.

Cả 2 đều được 4 điểm dẫn đầu bảng và đều có lợi thế vào bán kết nhưng Nam Định xếp sau Bình Định vì thua hiệu số bàn thắng bại sau 2 lượt trận.

Bốn đội bảng A đều có cơ hội vào Bán kết

Hai trận cuối vòng bảng A chiều nay (15/10) Đà Nẵng - ĐTLA và SLNA - Khánh Hoà sẽ xác định 2 gương mặt vào bán kết (BK).

Xét về lý thuyết, cả 4 đội đều có cơ hội vào bán kết, trong đó SLNA (4 điểm) là rộng cửa nhất vì chỉ cần hoà, ĐTLA (3 điểm) cần phải thắng, thậm chí hoà cũng có cửa, Đà Nẵng buộc phải thắng và chủ nhà Khánh Hoà cửa hẹp nhất là phải thắng và tuỳ thuộc vào kết quả trận đấu trước đó giữa Đà Nẵng và ĐTLA.

Đà Nẵng vắng chủ bài tiền đạo đội trưởng Phan Thanh Phúc (7), trong lúc ĐTLA vắng tiền vệ trụ Ngô Minh Sang (16) vì thẻ phạt.

Đây là trận đấu giữa 2 phong cách chơi chặt chẽ, sức lực của ĐTLA và kỹ thuật của Đà Nẵng. Qua 2 trận ra quân, xét về lối chơi cũng như hiệu quả ghi bàn thì đội bóng miền Trung được đánh giá cao hơn.

Ở trận thứ hai, SLNA vắng đến 3 vị trí chính thức gồm tiền đạo Trần Quốc Tuấn (19), tiền vệ đội trưởng Nguyễn Công Minh (20) và hậu vệ Trương Đắc Khánh (16).

Tuy nhiên, các cầu thủ dự bị của SLNA có trình độ chuyên môn đủ sức thay thế các vị trí này và xét về lối chơi, SLNA vẫn thể hiện là đội bóng trẻ có đẳng cấp của giải.

Phía Khánh Hòa vẫn còn nguyên vẹn lực lượng, nhưng nếu họ không cải thiện được khâu phối hợp tấn công lẫn dứt điểm thì thật khó khăn cho đội chủ nhà.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.