Đoàn Anh thắng lớn sau 100 năm

Đoàn Anh thắng lớn sau 100 năm
TP- Trong ngày thi đấu thứ 11 của Đại hội, việc đoàn thể thao Anh quốc giành được số HCV lớn nhất trong 100 năm qua trở thành sự kiện đáng chú ý

Năm 1908, Olympic lần thứ ba tổ chức tại London (Anh) và nước chủ nhà đã giành ngôi quán quân tuyệt đối với 56 HCV.

Nhưng kể từ đó, đoàn thể thao vương quốc Anh chưa bao giờ vượt qua con số 15 HCV trong các kỳ đại hội sau đó. Ngay kỳ Thế vận hội trước, các VĐV Anh quốc cũng chỉ giành được vỏn vẹn 9 HCV.

Vì vậy, việc bộ đôi cua rơ Chris Hoy, Victoria Pendleton mang về trọn bộ HCV cá nhân nội dung đua xe đạp lòng chảo còn Paul Goodison đoạt HCV nội dung đua thuyền buồm kiểu Laser và Christine Ohuruogu mang về tấm HCV 400m nữ môn điền kinh để giúp Anh quốc đạt tới 16 HCV có ý nghĩa rất quan trọng với quốc gia sẽ đăng cai tổ chức Thế vận hội kỳ 2012.

Trong số 16 HCV đã giành được các cua rơ đua đường trường và các nội dung lòng chảo đã đóng góp tới 8 tấm, số còn lại đến từ các môn rowing, đua thuyền buồm và bơi lội là những môn được đặc biệt chú trọng.

Cũng trong ngày hôm qua, cuộc đua giành huy chương giữa chủ nhà Trung Quốc và đoàn Mỹ diễn ra khá hấp dẫn và kết thúc với việc cả hai đoàn cùng có thêm bốn tấm HCV.

Các VĐV đã mang vinh quang về cho đoàn Mỹ là Dawn Harper cự ly 100m rào nữ, Shawn Johnson ở nội dung cầu thăng bằng nữ TDDC, Anna Tunnicliffe môn đua thuyền buồm Laser Radial và Henry Cejudo nội dung vật 55kg nam.

Về phần chủ nhà, những người giành HCV là He Chong nội dung 3m cầu mềm, Li Xiaopeng đoạt HCV xà kép nam, Zou Kai nội dung xà ngang nam và Lu Chunlong nội dung Trampoline nam. 

MỚI - NÓNG