Đoàn Thể thao Mỹ: Bóng đá mỉm cười, điền kinh tức tưởi

Đoàn Thể thao Mỹ: Bóng đá mỉm cười, điền kinh tức tưởi
TP - Trong khi các nữ cầu thủ Mỹ bảo vệ thành công tấm HCV Olympic họ giành được tại Athens 4 năm trước thì đội tuyển điền kinh nước này lại bị loại ở cả những nội dung thế mạnh.
Đoàn Thể thao Mỹ: Bóng đá mỉm cười, điền kinh tức tưởi ảnh 1

Các nữ cầu thủ Mỹ bảo vệ thành công tấm HCV Olympic.

Lép vế hơn đối thủ Brazil trong trận chung kết song các nữ cầu thủ Mỹ vẫn bảo vệ thành công tấm HCV Olympic họ giành được tại Athens 4 năm trước nhờ bàn thắng duy nhất của Carli Lloyd.

Các cầu thủ nữ Brazil đã thể hiện trình độ kỹ thuật rất cao trong trận chung kết. Hàng công của họ, dưới sự dẫn dắt của ngôi sao Marta, gần như hoàn toàn làm chủ thế trận và liên tục khuấy đảo hàng thủ nhà ĐKVĐ Mỹ.

Song, với lối chơi rất tập trung và quyết liệt, đặc biệt là sự xuất sắc của thủ thành Hope Solo, mành lưới của tuyển Mỹ vẫn được giữ nguyên vẹn cho đến hết 120 phút thi đấu.

Về phần mình, dù ít có cơ hội tấn công hơn nhưng các nhà ĐKVĐ tỏ ra rất tỉnh táo và giàu kinh nghiệm trong việc hóa giải lối chơi tốc độ và kỹ thuật của đối thủ, đồng thời luôn sẵn sàng cho những đợt phản công chớp nhoáng. Và khi trận đấu bước sang hiệp phụ, họ đã thành công với một pha phản công bài bản bằng cú dứt điểm chính xác của Carli Lloyd ở phút 98.

Trong trận tranh HCĐ, nhờ nền tảng thể lực sung mãn, các cầu thủ Đức đã vượt qua đối thủ Nhật Bản nhờ cú đúp của tiền vệ vào thay người trong hiệp hai Fatmire Bajramaj.

Với lối chơi kỹ thuật, các cầu thủ Nhật Bản lấn lướt đối thủ trong hiệp một nhưng thiếu may mắn ở những pha dứt điểm cuối cùng. Khi người Đức bung sức trong hiệp hai, ưu thế thể lực đã giúp nhà vô địch thế giới áp đảo đối thủ và Bajramaj có hai bàn thắng khá dễ dàng ở các phút 59 và 87.

Ngày thi đấu hôm qua là một ngày thảm bại của điền kinh Mỹ, cho dù LaShawn Merritt, Jeremy Wariner và David Neville đã giành trọn bộ huy chương ở cự ly 400m nam. Tất cả đến từ những pha trao gậy hỏng của hai đội chạy tiếp sức 4x100m nam, nữ, những ứng viên nặng ký cho tấm HCV.

Đoàn Thể thao Mỹ: Bóng đá mỉm cười, điền kinh tức tưởi ảnh 2
Đội chạy tiếp sức 4x100m của Mỹ không thành công vì rơi gậy.

Và cú trao gậy hỏng đó cũng đồng nghĩa với việc nhà vô địch thế giới cự ly 100m và 200m Tyson Gay không những phải rời Bắc Kinh với hai bàn tay trắng mà thậm chí còn không có tên trong bất kỳ cuộc đua chung kết nào.

Trong khi đó, đoàn thể thao Nga tiếp tục vươn lên mạnh mẽ với tấm HCV đi bộ 20km nữ của Olga Kaniskina, tấm HCV 5 môn phối hợp hiện đại của Andrey Moiseev và tấm HCV môn vật hạng cân 96kg của Shirvani Muradov.

Với ba tấm HCV giành được, đoàn VĐV xứ bạch dương đã vươn lên bám sát nút đoàn thể thao Anh với vỏn vẹn 1 tấm HCV ít hơn, trong khi số lượng HCB vượt trội hơn hẳn đối thủ. Nếu giành được số HCV bằng với đoàn thể thao xứ sương mù, các VĐV Nga sẽ đoạt vị trí thứ ba toàn đoàn của Anh.

Mặc dù có tới 21 bộ HCV được trao trong ngày song chỉ với ba HCV, đoàn Nga và Mỹ cũng đã trở thành những đoàn thể thao có thành tích tốt nhất trong ngày.

Sau họ là các đoàn Hà Lan ở môn bơi marathon 10km và bóng nước, Hàn Quốc giành trọn hai HCV ở các hạng cân Taekwondo 68kg nam và 57kg nữ. 

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.