Đoàn thể thao Việt Nam giành mười huy chương vàng

Đoàn thể thao Việt Nam giành mười huy chương vàng
Trong ngày thi đấu thứ ba của SEA Games 25 tại Vientiane (Lào), tính đến 17 giờ chiều 11 - 12, các vận động viên Taekwondo, bắn súng và nhảy cầu của Việt Nam giành thêm ba huy chương, nâng tổng số huy chương vàng lên con số 10.
Đoàn thể thao Việt Nam giành mười huy chương vàng ảnh 1
Ảnh minh họa: Quốc Khánh/TTXVN

Tiếp nối những "thành tích vàng" trong ngày thi đấu thứ hai của các đồng đội ở đội tuyển Taekwondo, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Hoài Thu đã xuất sắc đoạt huy chương vàng hạng 57kg đối kháng, sau khi giành chiến thắng tuyệt đối trước võ sĩ người Indonesia ở trận chung kết.

Hoài Thu hoàn toàn áp đảo và không để cho đối thủ có cơ hội ghi điểm, xuất sắc giành thắng lợi với tỷ số 13 - 0.

Ở nội dung súng ngắn hơi 10m nam, Hoàng Xuân Vinh giành điểm số cao nhất, đoạt tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam ở môn bắn súng tại SEA Games lần này.

Trước đó, sáng 11 - 12, đội tuyển bắn súng nữ gồm các xạ thủ Đặng Lê Ngọc Mai, Phạm Thị Hà và Bùi Thúy Hạnh giành huy chương bạc nội dung súng ngắn hơi 10m đồng đội sau khi để thua Thái Lan.

Cũng ở môn bắn súng, sáng nay, nữ xạ thủ Đàm Thị Nga giành huy chương đồng nội dung súng trường nằm bắn cự ly 50m. Đội bắn súng nam đoạt huy chương bạc súng ngắn hơi 10m đồng đội với số điểm 1.710, đứng sau đội Singapore (1.979 điểm).

Tấm huy chương vàng thứ 10 của đoàn thể thao Việt Nam nhờ công của nữ vận động viên nhảy cầu Hoàng Thanh Trà.

Ở nội dung nhảy cầu mềm 3m, bài thi xuất sắc của Hoàng Thanh Trà đã thuyết phục ban giám khảo và giành điểm số cao nhất.

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam

MỚI - NÓNG