Đoàn Việt Nam giành liên tiếp 6 huy chương vàng

Đoàn Việt Nam giành liên tiếp 6 huy chương vàng
Thanh Huyền mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho Việt Nam ở ngày thi đấu hôm nay, nội dung xe đạp địa hình. Chiều nay, Thanh Hằng bảo vệ tấm huy chương vàng chạy 1500 m và phá kỷ lục SEA Games.
Đoàn Việt Nam giành liên tiếp 6 huy chương vàng ảnh 1
VĐV Trương Thanh Hằng và chiếc HCV 1.500m nữ - Ảnh: Thanh Niên.

>> Toàn cảnh SEA Games 24

Sau lễ khai mạc tối qua, thể thao Việt Nam hôm nay đã chìm trong niềm vui của "buổi chiều vàng" với sáu chiếc liên tiếp. Với thành tích này, Đoàn Thể thao Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng, sau đoàn của nước chủ nhà Thái Lan.

Nguyễn Thị Thanh Huyền giành huy chương vàng nội dung xe đạp địa hình băng đồng, dù mới trở lại sau một thời gian nghỉ thi đấu vì bận chuyện gia đình. Nội dung này có sự tham gia của đương kim vô địch người Philippines, nhưng trước đó Huyền đã là nhà vô địch SEA Games 20, 21 và 22 (năm 2003). Thanh Huyền còn từng vô địch châu Á năm 2002.

Vì vậy, chiến thắng này của cuarơ 30 tuổi người Hà Nội không ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Cũng ở nội dung này, Nguyễn Thanh Đạm đoạt huy chương bạc.

Chỉ khoảng 30 phút sau, Trương Thanh Hằng cán đích đầu tiên ở đường chạy 1500 m nữ, với thành tích 4 phút 11 giây 60, bảo vệ thành công ngôi đầu giành được ở SEA Games trước.

Như vậy, cô đá phá kỷ lục Đại hội của chính mình (cũ là 4:18.50, năm 2005). Kỷ lục của châu Á là 3 phút 50 giây 46, do VĐV người Trung Quốc lập năm 1993.

Việt Nam có tới hai VĐV tham dự cự ly này (Trương Thanh Hằng, Bùi Thị Hiền - đoạt huy chương đồng với thành tích 4:32.55), trong khi chỉ có bốn VĐV tranh tài và ứng viên nặng ký người Myanmar vắng mặt. Đó là một lợi thế lớn cho VĐV người TP HCM, nhất là khi hồi tháng 7, ở giải châu Á, cô đã giành huy chương đồng cự ly này (đứng sau các VĐV của Ấn Độ và Bahrain) và huy chương vàng 800 m.

Trên đường chạy 100 m nữ, đương kim vô địch Vũ Thị Hương cũng xuất sắc bảo vệ tấm huy chương vàng với thành tích 11 giây 47. Cô xuất phát không tốt (như ở bán kết), nhưng đã tung cú nước rút ngoạn mục trong khoảng hơn 10 m cuối để cán đích trước đối thủ chủ nhà (11 giây 56).

Tại giải điền kinh châu Á hồi tháng 7, Hương giành huy chương bạc với thành tích 11 giây 33 - kết quả tốt nhất của cô ở cự ly này. Kỷ lục châu Á ở cự ly 100 m nữ là 10 giây 79; còn của SEA Games là 11 giây 28.

Vũ Thị Hương chỉ mới vừa bình phục chấn thương trước ngày lên đường sang Thái Lan, và theo đánh giá của ban huấn luyện là chưa lấy lại 100% phong độ. Ngoài cự ly sở trường 100 m, Vũ Thị Hương có nhiều cơ hội đoạt cả huy chương vàng 200 m, bởi Thái Lan không quá mạnh ở nội dung này.

Khoảng 14h, Hương bước vào thi vòng bán kết với tư cách là đương kim vô địch. Cô xuất phát không tốt, nhưng với cú bứt tốc chóng mặt đoạn cuối, đã cán đích trước tiên (11 giây 50) để tham dự vòng chạy chung kết.

Đoàn Việt Nam giành liên tiếp 6 huy chương vàng ảnh 2
Vũ Thị Hương (phải) giành huy chương vàng ở cự ly 100m - Ảnh: Thanh Niên.

Lê Ngọc Phương nhanh thứ hai ở lượt chạy bán kết thứ hai (11 giây 77), và cũng có mặt ở chung kết (nhưng chỉ về thứ tư với 11 giây 82).

Đáng chú ý, ở lượt bán kết thứ hai, Jutamass của Thái Lan hoàn tất cự ly chỉ trong 11 giây 38. Nhưng hai tiếng sau, khi thi chung kết, VĐV chủ nhà đã không thể qua mặt Vũ Thị Hương, đành nhận huy chương bạc.

Ở môn vật tự do, Phạm Thị Huế giành huy chương vàng, hạng cân 48 đến 51 kg. Niềm hy vọng Mẫn Bá Xuân cũng giành huy chương vàng ở hạng cân từ 74 đến 84 kg của nam. Đây là lần thứ tư liên tiếp, anh đăng quang tại SEA Games.

Đặng Thị Vân góp thêm tấm huy chương vàng thứ ba cho riêng môn vật hôm nay, ở hạng dưới 48 kg của nữ.

BẢNG XẾP HẠNG SEA GAMES
TT Đoàn V B Đ Tổng
1 Thái Lan 29 28 13 70
2 Việt Nam 14 6 20 40
3 Singapore 10 6 6 22
4 Malaysia 3 4 7 14
5 Myanmar 2 4 2 8
6 Lào 2 0 0 2
7 Philippines 1 8 9 18
8 Indonesia 1 4 7 12
9 Campuchia 0 0 3 3
10 Đông Timor 0 0 0 0
11 Brunei 0 0 0 0

Theo VnExpress

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.